Tăng cường hợp tác giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào)

Giai đoạn 2017-2020, nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào), Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện cho người dân hai nước giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế, an ninh...
Đồng thời, Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn 8 triệu USD để xây dựng các công trình giao thông, văn hóa, giáo dục. Thời gian qua, hai tỉnh đã có nhiều hoạt động lớn về giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã sang thăm, làm việc, kí thỏa thuận hợp tác năm 2017 về kinh tế, xã hội, an ninh giữa hai tỉnh và chúc Tết cổ truyền Lào Bun Pi May tại tỉnh Hủa Phăn. Ngoài ra, Thanh Hóa còn tổ chức lễ khánh thành, bàn giao một số công trình tại tỉnh Hủa Phăn...
Tăng cường hợp tác giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) ảnh 1

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội đàm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với đoàn cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn, Lào tháng 6/2017. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương hai tỉnh cũng liên tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác với nhau như: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn sang thăm, hội đàm, trao đổi tình hình, kí kết biên bản thỏa thuận hợp tác quân sự, quốc phòng 2017 với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Công an tỉnh Thanh Hóa sang thăm, trao đổi kinh nghiệm với Công an Lào; Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn sang thăm Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa... Cùng với đó, Thanh Hóa đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về kinh tế với Hủa Phăn, hiện có 16 doanh nghiệp trong tỉnh đang hoạt động xuất khẩu sang tỉnh Hủa Phăn. Các hoạt động kinh doanh của Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn được triển khai thuận lợi, góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh Hủa Phăn, tạo nhiều việc làm cho nhân dân địa phương. Hai bên còn phối hợp về khoa học công nghệ, thực hiện mô hình sản xuất nấm sò, mộc nhĩ năng suất, chất lượng cao và đào tạo cán bộ kĩ thuật, tập huấn kĩ thuật sản xuất... Năm 2016, lực lượng chức năng hai tỉnh đã phối hợp phát hiện, điều tra xử lý 25 vụ với trên 40 đối tượng buôn bán, vận chuyển các chất ma túy; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm buôn bán tiền giả, buôn bán người, vũ khí quân dụng, giữ gìn trật tự an ninh biên giới; đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng xấu từ bên ngoài xâm nhập qua biên giới vào địa bàn kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông vượt biên trái phép, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an toàn tuyến biên giới hai tỉnh...
Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.