Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào sẽ diễn ra tại Sơn La

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất sẽ diễn ra tại tỉnh Sơn La, từ ngày 22-24/7/2017. Thông tin trên được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 12/7, tại Hà Nội.
Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào sẽ diễn ra tại Sơn La ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. 

Theo đó, được sự đồng ý của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, từ ngày 22-24/7, tại tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất năm 2017. Đây là chương trình giao lưu lần đầu tiên, được triển khai trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam – Lào; đẩy mạnh quan hệ phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Lào, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Cuộc giao lưu được tổ chức trong bối cảnh hai nước Việt Nam – Lào đang tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7-2017); 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 - 5/9-2017). 

Với chủ đề “Giao lưu hữu nghị biên giới giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Cục Bộ đội Biên phòng/Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào, Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục An ninh/Bộ An ninh Lào”. 

Các hoạt động chính của chương trình giao lưu lần này gồm: Tổ chức tuần tra chung; biểu diễn võ thuật và chó nghiệp vụ; tổ chức Lễ khánh thành Trạm xá Quân – Dân y và khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 10 cháu học sinh nghèo vượt khó, học tập xuất sắc (trong đó có 5 học sinh Việt Nam, 5 học sinh Lào); tặng bò giống cho 100 hộ nghèo ở hai bên biên giới (50 hộ nghèo ở Việt Nam, 50 hộ nghèo ở Lào); tọa đàm về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Cục Bộ đội Biên phòng/Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào, Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục An Ninh/Bộ An ninh Lào. 

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 12/7, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đây là một trong nhiều hoạt động đối ngoại biên giới (đối ngoại biên phòng), do Bộ đội Biên phòng tiến hành hàng năm, nhằm không ngừng củng cố, làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt lâu đời giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước; thông qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống cống hiến vun đắp, xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt – Lào ngày càng phát triển. Đồng thời, phản ánh phong phú, sinh động các hoạt động giao lưu, gắn với các hoạt động thường xuyên của chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước, vừa phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vừa giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân ở khu vực biên giới. 

Phương Hà/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.