Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất năm 2017

Chiều 12/7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất năm 2017, diễn ra từ ngày 22-24/7,tại Sơn La.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Được sự đồng ý của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề “Giao lưu hữu nghị biên giới giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào, Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục An ninh, Bộ An ninh Lào”.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam – Lào; đẩy mạnh quan hệ phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa lực lượng bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Lào; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chương trình giao lưu gồm nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa như: Tổ chức tuần tra chung ở khu vực Mốc 255 - Mốc 256 khu vực Cửa khẩu Lóng Sập, tỉnh Sơn La; biểu diễn võ thuật và chó nghiệp vụ; khánh thành Trạm xá Quân - Dân y, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 10 em học sinh nghèo của Lào và Việt Nam đã vượt khó học tập xuất sắc; tặng bò giống cho 100 hộ nghèo của Lào và Việt Nam ở hai bên biên giới; tọa đàm về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào; Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục An ninh, Bộ An ninh Lào.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất năm 2017 được tổ chức trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017).

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa Việt Nam và Lào đang được tăng cường, hai bên phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trên biên giới; tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào; hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, phát triển trên mọi lĩnh vực; khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.