Ngủ thất thường có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ

Những người ngủ thất thường có nguy cơ bị sa sút trí tuệ cao hơn những người ngủ đều đặn. Đây là kết quả nghiên cứu do Đại học Monash của Australia thực hiện và công bố ngày 14/12.

Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa: orientalremediesgroup.com

Nghiên cứu không chứng minh ngủ thất thường gây sa sút trí tuệ, song cho biết 2 vấn đề này có mối liên quan đến nhau. Để đưa ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã xem xét mối liên quan giữa việc ngủ đúng giờ với nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ trong tương lai. 

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của trên 88.000 người có độ tuổi trung bình 62 ở Anh. Chỉ số giấc ngủ đều đặn được đo bằng thiết bị đeo tay. Sau thời gian theo dõi 7,2 năm, có 480 người mắc chứng mất trí nhớ. Nghiên cứu nêu rõ những người ngủ thất thường nhất có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao nhất.  

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả trên cho thấy tầm quan trọng của việc ngủ đủ và đều đặn. Ngủ thất thường có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, làm tăng nguy cơ huyết áp cao, bệnh tiểu đường, mỡ máu cao và béo phì. Khi kết hợp lại, các yếu tố này có thể làm tổn thương mạch máu và gây viêm trong não, kéo theo nguy cơ thoái hóa thần kinh và sa sút trí tuệ.

Thúc Anh (TTXVN)
Mối liên quan giữa giấc ngủ và tình trạng sức khỏe
Mối liên quan giữa giấc ngủ và tình trạng sức khỏe

Cuộc điều tra toàn diện đầu tiên về thói quen ngủ của thanh niên Australia cho thấy giấc ngủ kém chất lượng có thể là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN