Cứu sống bệnh nhân bị 2 đinh y tế 9cm đâm xuyên thực quản và khí quản

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cấp cứu thành công một ca bệnh rất nguy hiểm và hiếm gặp khi bệnh nhân bị 2 cây đinh y tế, dài 9cm, đâm xuyên thực quản và khí quản.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, người phát ngôn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công một ca bệnh rất nguy hiểm và hiếm gặp khi bệnh nhân bị 2 cây đinh Kirschner đâm xuyên thực quản và khí quản. Đến chiều 13/9, bệnh nhân đã ăn được và sức khỏe ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới. 

Chú thích ảnh
Hình chụp cho thấy đinh đâm vào thực quản và khí quản bệnh nhân. Ảnh: VTV

Bệnh nhân được cứu sống là ông Nguyễn Văn P, 41 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 5/9, ông P. được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng đau nhức dữ dội ở vùng ngực, bệnh nhân nuốt thấy đau, ho khạc ra ít máu. Qua khai thác bệnh sử ông P, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ được biết 2 năm trước, tại một cơ sở y tế tỉnh Sóc Trăng, bệnh nhân P từng phẫu thuật kết hợp xương đòn phải do chấn thương. Tiến hành chụp X-quang ngực, CT-Scan, nội soi thực quản, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dị vật vùng cổ do hai cây đinh kết hợp xương đòn đâm xuyên thực quản và khí quản. Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy ra 2 cây đinh Kirschner, mỗi cây dài khoảng 9 cm trong thực quản, khí quản.

Đinh Kirschner là dụng cụ kết hợp xương được sử dụng rộng rãi trong các ca chấn thương chi trên, chi dưới, với thành phần làm bằng thép không rỉ. Bác sĩ Liêu Vĩnh Đạt - một trong các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết, bệnh nhân P đã từng phẫu thuật kết hợp xương đòn phải bằng đinh Kirschner và bị đinh di chuyển đâm xuyên thực quản và khí quản, nếu không được cấp cứu kịp thời bệnh nhân có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Bác sĩ Đạt cũng khuyến cáo, nếu bệnh nhân đã từng phẫu thuật kết hợp xương bằng các dụng cụ (đinh, vít...) nên đi tái khám, tránh để đinh, vít di chuyển đâm xuyên các cơ quan gây nguy hiểm đến tính mạng.

Thanh Sang (TTXVN)
Cứu sống bệnh nhân Campuchia suýt đột tử vì tắc mạch vành
Cứu sống bệnh nhân Campuchia suýt đột tử vì tắc mạch vành

Chị S.S (sinh năm 1955) từ Campuchia qua Việt Nam khám bệnh thoát vị đĩa đệm không đi lại được, nhưng sau đó chị lại xuất hiện biến cố về tim mạch đột ngột nên phải cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN