Bé trai khó thở, chảy máu mũi vì viên bi nhựa trong hốc mũi suốt 3 tháng

Ngày 31/10, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương(nằm trên địa bàn xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã gắp thành công viên bi nhựa ra khỏi mũi của một bé trai tên là T.T, 4 tuổi, ở xã Vĩnh Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiến hành gắp viên bi ra khỏi mũi cháu bé. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Bệnh nhi vào viện với biểu hiện chảy nước mũi kèm theo máu, ho, đau đầu. Bệnh nhân được chỉ định nội soi tai – mũi – họng. Qua hình ảnh nội soi, các bác sỹ xác định trẻ có khối dị vật nằm sâu trong hốc mũi. Các bác sỹ đã tiến hành lấy ra dị vật là một viên bi nhựa có đường kính 0,5 cm từ hốc mũi phải của bệnh nhi. Viên bi nhựa gây viêm loét nặng hốc mũi, gây chảy máu nhiều sau khi được gắp dị vật ra. Sau khi được vệ sinh sạch sẽ và cầm máu, bệnh nhi được chỉ định nhập viện điều trị tình trạng viêm hốc mũi.

Mẹ bệnh nhi chia sẻ, khoảng 3 tháng nay, bé xuất hiện chảy nước mũi vàng, ho kèm theo sốt 37 - 38 độ và gia đình đã tự mua thuốc cho bé uống. Sau uống thuốc bé hết sốt nhưng sau vài ngày lại tiếp tục xuất hiện tình trạng trên. Do chủ quan nghĩ con bị viêm họng nên gia đình không đưa bé đến viện khám. Khi thấy bé kêu khó thở và chảy máu mũi phải, gia đình đưa bé đến bệnh viện kiểm tra thì mới phát hiện ra sự việc trên.

Các bác sỹ đưa ra lời khuyên với các cha mẹ có con nhỏ, nên chú ý quan sát những biểu hiện bất thường của trẻ và đưa trẻ đến bệnh viện khám, không nên tự ý điều trị tại nhà. Các trẻ nhỏ thường hay tự nhét đồ chơi vào tai, mũi hoặc ngậm nuốt khi chơi, vì vậy khi mua đồ chơi cho trẻ nên tránh các đồ chơi nhỏ, tròn và các đồ chơi có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Một số trường hợp, trẻ bị hóc dị vật có thể nguy hiểm đến tính mạng, cha mẹ nên tự trang bị cho mình những kiến thức sơ cứu, cấp cứu cơ bản khi trẻ bị hóc, mắc dị vật đường thở…

Trung Kiên (TTXVN)
Phát hiện và cách sơ cứu hiệu quả khi trẻ nhỏ bị hóc dị vật
Phát hiện và cách sơ cứu hiệu quả khi trẻ nhỏ bị hóc dị vật

Khi trẻ nuốt phải những vật nhỏ như chi tiết đồ chơi, đồng xu, các viên pin nhỏ, cúc áo, hòn bi hay các loại hạt trái cây như nhãn, chôm chôm, thạch rau câu... nếu cha mẹ không phát hiện và xử trí kịp thời có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN