Sứ quán Trung Quốc tại Syria trúng đạn cối

Một quả đạn cối đã rơi trúng Đại sứ quán Trung Quốc tại Damascus, làm hư hại đại sứ quán và làm bị thương một người.

Hãng thông tấn nhà nước Syria cho biết 3 quả đạn cối rơi tại thủ đô Damascus, một quả trong số này gần đã rơi gần khu vực Đại sứ quán Trung Quốc ngày 30/9.

Sứ quán Trung Quốc tại Syria trúng đạn cối ảnh 1

Phiến quân Syria đang nạp đạn ở ngoại ô Damascus. Ảnh: PressTV.

Theo phóng viên hãng AP, quả đạn cối rơi cách tòa đại sứ Trung Quốc khoảng 100m và phát nổ khiến 2 xe ô tô bốc cháy, khu vực xung quanh bị phá hủy nặng. Địa điểm này cũng gần với tòa nhà Trung tâm văn hóa Mỹ, vốn đã bị đóng cửa cách đây 2 năm.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin mảnh đạn cối đã rơi trúng Đại sứ quán Trung Quốc tại Damascus, làm hư hại đại sứ quán và làm bị thương một người. Theo Tân Hoa xã, lực lượng đối lập đã bắn quả đạn cối này, làm hư hại các cửa ra vào và cửa sổ của đại sứ quán, đồng thời làm một nhân viên người Syria bị thương nhẹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố Trung Quốc "bàng hoàng trước vụ việc và kịch liệt lên án hành động này".

Mới đây tại Damascus, một quả đạn pháo cũng đã rơi vào Lãnh sự quán Iraq khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Quân nổi dậy cũng đã bắn đạn cối vào Đại sứ quán Nga khiến 1 nhân viên bị thương.

CT (Theo AP)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân đầy nỗ lực tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên sân Ecopa, tỉnh Shizuoka, trước Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc). Dù để thua với tỷ số 1-2, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt trong hiệp hai, khi liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội san bằng tỷ số ở những phút cuối.

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.