Smartphone của tương lai sẽ tự động làm mờ các vết trầy xước?

Những vết xước nhỏ trên màn hình smartphone của Samsung trong tương lai sẽ tự động được hồi phục sau khi hãng công nghệ Hàn Quốc vừa đăng ký một bằng sáng chế công nghệ về chất liệu mới phủ lên màn hình smartphone để tự làm liền những vết trầy xước.
Chú thích ảnh
Smartphone trong tương lai của Samsung sẽ tự động làm mờ các vết xước trên màn hình?

Phần lớn smartphone ngày nay đều được trang bị mặt gương cường lực để chống trầy xước cùng với một lớp phủ có tên gọi Oleophobic để hạn chế việc bám dính dấu vân tay và tăng độ sáng của màn hình.

Tuy nhiên dường như vẫn cảm thấy chưa hài lòng với lớp phủ Oleophobic và các loại kính cường lực hiện tại, Samsung vừa đăng ký một bằng sáng chế công nghệ mới để cải thiện khả năng của lớp phủ Oleophobic. Lớp phủ mới do Samsung phát triển sẽ tăng khả năng chống bám dính dấu vân tay, chống trầy xước tốt hơn và đặc biệt có thể tự làm liền các vết xước trên màn hình. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ mức độ trầy xước mà lớp phủ này có thể tự làm liền.

Đặc biệt lớp phủ chống trầy xước này không chỉ được sử dụng cho màn hình mà Samsung cũng có thể sử dụng cho mặt lưng sử dụng kính cường lực trên những mẫu smartphone cao cấp của hãng, điều này sẽ giúp Samsung giảm thiểu tối đa các vết trầy xước cả mặt trước lẫn mặt sau của smartphone để giữ cho sản phẩm luôn mới, trong trường hợp người dùng không muốn sử dụng ốp lưng bảo vệ.

Hiện Samsung vẫn chưa đưa ra thông tin về thời điểm sử dụng lớp phủ mới này cho các sản phẩm của hãng, dù vậy trong bối cảnh màn hình smartphone ngày càng lớn hơn và Samsung ngày càng có xu thế sử dụng gương cường lực cả ở mặt trước lẫn mặt sau sản phẩm của mình, bằng sáng chế mới này thực sự có ý nghĩa để tăng độ bền cho sản phẩm của Samsung cũng như là tính năng để tăng tính cạnh tranh của hãng so với các đối thủ khác trên thị trường smartphone.

Nhiều khả năng chiếc smartphone có thể gập được Galaxy F ra mắt sắp tới sẽ là sản phẩm đầu tiên được trang bị lớp phủ làm liền vết xước mới của Samsung.

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng “tự chữa lành vết thương” trên smartphone được xuất hiện. Trước đó LG đã từng sử dụng công nghệ do riêng mình phát triển để tự làm mờ các vết xước trên mặt lưng của bộ đôi smartphone màn hình cong G Flex và G Flex 2 của hãng.

(Dân trí)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.