Saudi Arabia điều Vệ binh Quốc gia tới Yemen

Quốc vương Saudi Arabia Salman đã lệnh cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia nước này tham gia chiến dịch do Riyadh đứng đầu ở Yemen.

Ngày 21/4, Quốc vương Saudi Arabia Salman đã lệnh cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia nước này tham gia chiến dịch do Riyadh đứng đầu ở Yemen nhằm vào phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite.

Saudi Arabia điều Vệ binh Quốc gia tới Yemen ảnh 1

Đại bác của quân đội Saudi Arabia nã pháo về phía Yemen từ tiền đồn biên giới miền tây nam Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tới nay, dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng, các chiến dịch quân sự chống Houthi ở Yemen hiện do Không quân Hoàng gia và Lục quân Hoàng gia Saudi Arabia tiến hành. Vệ binh Quốc gia là lực lượng bộ binh được trang bị tốt nhất ở Saudi Arabia và là một đơn vị quân sự riêng rẽ nằm dưới sự điều hành của chính Bộ Quốc phòng.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) tuyên bố tạm ngừng các hoạt động sơ tán công dân nước ngoài khỏi Yemen do những thách thức về an ninh mà "tất cả các bên xung đột" gây ra.

Theo Người phát ngôn IOM Joel Millman, sứ mệnh này đã phải tạm ngừng, bắt đầu từ hôm 12/4, "cho tới khi có thông báo tiếp theo".

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) thông báo bạo lực ở Yemen, bùng phát hồi cuối tháng 3 và tính đến ngày 17/4, đã cướp đi sinh mạng của 944 người và làm 3.487 người khác bị thương.

TN(Theo Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.