Phiến quân Houthi tuyên bố kháng cự liên quân Arab

Phiến quân Houthi tuyên bố sẽ không ngừng kháng cự các cuộc không kích của liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu.

Ngày 19/4, thủ lĩnh phiến quân Houthi tại Yemen tuyên bố lực lượng này sẽ không ngừng kháng cự các cuộc không kích của liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu.

Phiến quân Houthi tuyên bố kháng cự liên quân Arab ảnh 1

Các chiến binh Houthi lập chốt kiểm soát ở Khor Maksar, khu vực lân cận Aden. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh Houthi Abdulmalik al-Huthi thề sẽ chống trả quyết liệt bằng "tất cả các biện pháp và phương án" có thể trước "sự gây hấn hung hăng". Al Huthu cũng nhấn mạnh vấn đề chính trị là công việc nội bộ và tương lai của Yemen do người Yemen quyết định, vì vậy Saudi Arabia "không có quyền can thiệp" vào nước láng giềng. 


Cùng ngày, chỉ huy Khu vực Quân sự số 1 của Yemen Abdulrahman al-Halily tuyên bố lữ đoàn tại khu vực này ủng hộ Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi. Khu vực này bao phủ một nửa biên giới Yemen với Saudi Arabia, với ít nhất 15.000 binh sĩ đóng quân. Đây cũng là đơn vị thứ 10 của quân đội Yemen vốn trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh  nay chuyển sang ủng hộ Tổng thống Hadi. Kể từ đầu tuần trước, hầu hết các đơn vị đóng quân dọc theo bờ biển Arab phía Đông Yemen đã rời bỏ đồn bốt, bàn giao các căn cứ cho các bộ lạc Hồi giáo dòng Sunni. 


Chiến sự tại Yemen tiếp tục diễn ra ác liệt trong hai ngày 18, 19/4. Theo các nguồn tin quân sự, tổng cộng 26 binh sĩ thuộc lực lượng ủng hộ Tổng thống Hadi đã thiệt mạng và 59 tay súng Houthi bị tiêu diệt trong xung đột ở các thành phố Daleh, Taez, Aden và tỉnh Shabwa.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.