Iran phản pháo cáo buộc hậu thuẫn phiến quân Houthi

Bộ Ngoại giao Iran đã triệu đại biện lâm thời của Saudi Arabia tại Tehran tới để phản đối về một “cáo buộc vô căn cứ” của người phát ngôn quân đội chính quyền Riyadh.
Ngày 9/4, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu đại biện lâm thời của Saudi Arabia tại Tehran tới để phản đối về một “cáo buộc vô căn cứ” của người phát ngôn quân đội chính quyền Riyadh.
Iran phản pháo cáo buộc hậu thuẫn phiến quân Houthi ảnh 1

Xe tăng cháy rụi trong cuộc đụng độ ở thành phố cảng Aden, miền nam Yemen. Ảnh: Reuters 


Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông tin từ Vụ truyền thông thuộc Bộ Ngoại giao Iran cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi người phát ngôn quân đội Saudi Arabia Ahmed Al Asiri ngày 7/4 chỉ trích Iran tham gia huấn luyện cho các tay súng thuộc lực lượng Houthi gây bất ổn tại Yemen. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ những phát biểu của người phát ngôn quân đội Saudi Arabia là không đúng sự thật, đồng thời khẳng định những diễn biến gần đây tại Yemen là vấn đề nội bộ của quốc gia vùng Vịnh này. Ngoài ra, Tehran cũng chỉ trích chiến dịch can thiệp quân sự tại Yemen của liên quân các nước Arab vùng Vịnh do Saudi Arabia đứng đầu. Iran tin tưởng rằng một giải pháp ngoại giao sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Yemen.Liên quan tới cáo buộc nhằm vào Iran, ngày 9/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Washington sẽ không “làm ngơ” khi Tehran hậu thuẫn cho phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shii’te nhằm gây bất ổn tại Yemen. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình PBS, ông Kerry cho biết có bằng chứng rõ ràng cho thấy hàng tuần, vẫn có các chuyến bay xuất phát từ Iran tới Yemen và Washington đang theo dõi sát sao vụ việc.Trong một diễn biến khác, ngày 8/4, trong khuôn khổ chuyến thăm Islamabad, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif đã gặp Thủ tướng nước chủ nhà Nawaz Sharif để thảo luận về cuộc khủng hoảng Yemen.
Iran phản pháo cáo buộc hậu thuẫn phiến quân Houthi ảnh 2

Cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Pakistan Sartaj Aziz (thứ hai, trái) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif (phải). Ảnh: AFP-TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Sharif đã bày tỏ quan ngại đặc biệt trước tình hình bất ổn tại Yemen, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng này có thể làm xói mòn sự thống nhất của thế giới Hồi giáo. Ông Sharif cũng cho rằng cuộc khủng hoảng tại Yemen chỉ được giải quyết thông qua đối thoại và quốc tế cần có trách nhiệm kiềm chế các hành động nhằm gây bất ổn và phá hoại hòa bình tại bất kỳ quốc gia nào. Trước đó cùng ngày, ông Zarif cũng đã gặp Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Raheeh Sharif và thảo luận các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là tình hình tại Trung Đông, vấn đề kiểm soát biên giới Pakistan-Iran và quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh song phương. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại nhiều địa phương của Yemen. Ngày 9/4, các máy bay của liên quân các nước Arab vùng Vịnh do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích trụ sở Bộ Quốc phòng tại thủ đô Sanaa do phiến quân Houthi kiểm soát. Theo các nguồn tin tại chỗ, đã có 3 tiếng nổ lớn phát ra khi máy bay của liên quân tấn công tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Sanaa. Cuộc không kích là một phần của chiến dịch tấn công các vị trí của phiến quân ở thủ đô, trong đó có một căn cứ quân sự của lực lượng Vệ binh Cộng hòa trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở Fajj Attan, cũng như một điểm cung cấp lương thực cho lực lượng này ở phía tây Sanna. Tại tỉnh Amran ở miền bắc, ít nhất 20 tay súng Houthi đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong đợt không kích của máy bay liên quân nhằm vào một căn cứ quân sự tại đây. Trong khi đó tại tỉnh Shabwa giàu dầu mỏ của Yemen, lượng phiến quân Houthi với yểm trợ của các đơn vị quân đội ủng hộ cựu Tổng thống Saleh đã chiếm thành phố Ataq, thủ phủ của tỉnh, sau nhiều ngày giao tranh với các tay súng bộ lạc người Sunni. Sau khi kiểm soát Ataq, phiến quân Houthi đã thiết lập nhiều chốt kiểm soát, biến thành phố này trở thành một căn cứ quân sự với sự hiện diện của nhiều xe thiết giáp và lính được vũ trang hạng nặng.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.