Mỹ 'đặc biệt' quan tâm hoạt động của hải quân Iran gần Yemen

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington “đặc biệt quan tâm” tới sự hỗ trợ của Iran dành cho phiến quân nổi dậy Houthi ở Yemen.
Ngày 9/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington “đặc biệt quan tâm” tới sự hỗ trợ của Iran dành cho phiến quân Houthi dòng Hồi giáo Shi'ite ở Yemen. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Iran điều một hạm đội hải quân tới quốc gia vùng Vịnh này.
 Mỹ 'đặc biệt' quan tâm hoạt động của hải quân Iran gần Yemen ảnh 1

Máy bay chiến đấu của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất tham gia chiến dịch chống phiến quân Houthi của liên quân ngày 1/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên Đài truyền hình PBS của Mỹ, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Washington đang theo dõi sát sao sự hỗ trợ của Iran dành cho phiến quân Houthi, trong đó có nhiều chuyến bay tới Yemen được thực hiện mỗi tuần. Ông nói: "Chúng tôi biết rất rõ về sự hỗ trợ mà Iran dành cho Yemen. Và Iran cần phải nhận thức được là Mỹ sẽ không đứng yên khi khu vực này bị bất ổn hay khi những kẻ thực hiện các hoạt động chiến tranh lén lút vượt qua các đường ranh, các đường biên giới quốc tế và xâm phạm các quốc gia khác".

Trước đó, Đài truyền hình Press của Iran hôm 8/4 cho biết một tàu khu trục cùng với một tàu chiến khác của Hải quân Iran đang tiến tới vùng biển gần Yemen - nơi Saudi Arabia đang dẫn đầu chiến dịch không kích hòng chặn đứng đà tiến của phiến quân Houthi. Tuy nhiên, Tehran vẫn luôn bác bỏ cáo buộc ủng hộ cho quân nổi dậy Houthi ở Yemen.


TN

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.