Samsung ra mắt máy thu hình thông minh

Samsung Indonesia- chi nhánh của hãng Samsung Electronics (Hàn Quốc) tại Inđônêxia - vừa tung ra thị trường "Vạn đảo" máy thu hình (TV) thông minh, cho phép người sử dụng TV của mình mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Samsung Indonesia- chi nhánh của hãng Samsung Electronics (Hàn Quốc) tại Inđônêxia - vừa tung ra thị trường "Vạn đảo" máy thu hình (TV) thông minh, cho phép người sử dụng TV của mình mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Thay vì sử dụng một điều khiển từ xa, người sử dụng có thể ra các lệnh yêu cầu bằng giọng nói, điều khiển chuyển động bằng cử chỉ tay và công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Ngoài ra, sản phẩm TV thông minh này còn tích hợp chức năng Internet, nội dung dành cho trẻ em, các chương trình thể thao và 10.000 ứng dụng khác.

Samsung ra mắt máy thu hình thông minh ảnh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Giám đốc Samsung Indonesia, Yoo Young-kim, nói rằng khi có một chiếc điện thoại thông minh thì bạn đã có một công cụ như máy tính xách tay nhỏ, và bây giờ tất cả mọi chức năng, tiện ích đó bạn cũng sẽ có với TV thông minh. Ông Yoo Young-kim cho biết thị trường TV thông minh của Inđônêxia hiện là con số “o”, và Samsung sẽ đi tiên phong trong việc tạo ra thị trường mới này. Dự kiến, năm nay sẽ có 4 triệu sản phẩm như vậy được tiêu thụ tại Inđônêxia -một sự khởi đầu tốt đẹp cho thị trường TV thông minh của đất nước “Vạn đảo”.


Theo ông Yoo Young-kim, chi nhánh sẽ cải tiến để có thể kết nối Wifi Internet, bởi kết nối này hiện nay của sản phẩm còn phụ thuộc vào kết nối mạng cố định tại nơi ở hay làm việc của người sử dụng do các công ty dịch vụ viễn thông cung cấp.


Việt Tú

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.