Samsung 'qua mặt' Nokia

Hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc đã vượt Nokia trở thành nhà cung cấp điện thoại di động (ĐTDĐ) lớn nhất thế giới trong Quý I năm nay, chấm dứt 14 năm liên tục chiếm giữ “ngai vàng” của đối thủ Phần Lan này.

Hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc đã vượt Nokia trở thành nhà cung cấp điện thoại di động (ĐTDĐ) lớn nhất thế giới trong Quý I năm nay, chấm dứt 14 năm liên tục chiếm giữ “ngai vàng” của đối thủ Phần Lan này. 


Công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics mới đây cho biết trong 3 tháng đầu năm nay, Samsung đã xuất xưởng 93,5 triệu ĐTDĐ, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đẩy Nokia xuống vị trí thứ hai với 82,7 triệu chiếc. Đây là lần đầu tiên Samsung qua mặt Nokia. 


Các nhà nghiên cứu thị trường của Strategy Analytics, có trụ sở ở Boston, Mỹ, cho biết Samsung đạt kết quả như vậy chủ yếu là nhờ nhu cầu rất lớn về điện thoại thông minh Galaxy, và dòng sản phẩm này đã giúp Samsung đạt lãi ròng 54,5 tỷ USD trong Quý I/2012, vượt xa ước tính của các nhà phân tích. Trong khi trong cùng kỳ Nokia bị lỗ 1,8 tỷ USD, do doanh số bán các thiết bị di động giảm mạnh. 


Samsung 'qua mặt' Nokia ảnh 1

Sam Sung Galaxy - Dòng sản phẩm giúp Samsung "qua mặt" Nokia. Nguồn: Internet.

Giám đốc điều hành Strategy Analytics, Neil Mawston cho biết Nokia là nhà sản xuất ĐTDĐ lớn nhất thế giới từ năm 1998, sau khi tiếp quản ngôi vị này từ đối thủ Motorola của Mỹ. Hiện đứng thứ ba về sản lượng là Apple, song công ty này của Mỹ lại đứng thứ hai thế giới, trên cả Nokia về doanh số bán ra, với 35,1 triệu chiếc ĐTDĐ trong Quý I/2012, chiếm 24% thị phần thị trường ĐTDĐ toàn cầu, tăng tới 89% so với cùng kỳ năm 2011. Đứng đầu cũng vẫn là Samsung với 44,5 triệu chiếc, chiếm 31% thị phần. 


Do kết quả kinh doanh suy giảm trong Quý I vừa qua, Standard & Poor Ratings đã đánh tụt xếp hạng tín dụng kinh doanh dài hạn của Nokia, từ mức đầu tư xuống mức triển vọng tiêu cực.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.