Doanh thu sụt giảm, cổ phiếu Nokia giảm gần 16%

Nokia lại khiến những ai yêu quý mình cảm thấy lo lắng khi đã phải hạ thấp dự báo lợi nhuận ước tính trong Q1/2012, một phần vì thị phần của dòng smartphone Symbian bị suy yếu do hãng này chuyển hoàn toàn sang Windows Phone.

Nokia lại khiến những ai yêu quý mình cảm thấy lo lắng khi đã phải hạ thấp dự báo lợi nhuận ước tính trong Q1/2012, một phần vì thị phần của dòng smartphone Symbian bị suy yếu do hãng này chuyển hoàn toàn sang Windows Phone.

Nokia, hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới dựa vào số lượng tiêu thụ, vừa đưa ra thông báo dự đoán doanh thu trong Q1/2012 của hãng sẽ bị sụt giảm 3% so với quý trước. Trước đó, Nokia đưa ra dự đoán mức sụt giảm của doanh thu sẽ chỉ dừng lại ở mốc 2%.

Ngay sau khi đưa ra thông báo này, cổ phiếu của Nokia đã sụt giảm 15,7%, xuống còn 4,24 USD cho mỗi cổ phiếu.

Giải thích cho việc hạ thấp chỉ tiêu lợi nhuận trong Q1/2012, Pete Cunningham, chuyên gia kinh tế của hãng phân tích thị trường Canalys (Anh) cho biết sở dĩ Nokia phải hạ mức dự báo lợi nhuận bởi vì doanh thu ngày càng sụt giảm của các smartphone sử dụng nền tảng Symbian, vốn rất nổi tiếng trước đây của Nokia.

Thị phần của điện thoại sử dụng Symbian của Nokia đã liên tục sụt giảm trong vòng 5 tháng qua, kể từ thời điểm chiếc smartphone sử dụng Windows Phone của Nokia đầu tiên được trình làng vào tháng 10 năm ngoái, trong khi dòng sản phẩm Lumia sử dụng Windows Phone của Nokia vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng trên thị trường.

“Thị phần của Symbian đã bị sụt giảm nhanh chóng. Nokia đã không thể sử dụng thị phần còn ít của Windows Phone để bù đắp lại sự sụt giảm này”, Cunningham nhận xét.

Trong khi đó, chủ tịch kiêm CEO của Nokia, Stephen Elop lại cho rằng việc sụt giảm về doanh thu trong thời điểm này với Nokia là điều bình thường, vì hãng điện thoại Phần Lan đang trong quá trình chuyển giao từ nền tảng Symbian sang Windows Phone.

Stephen Elop cũng cho biết sẽ đẩy mạnh các biện pháp nhằm cắt giảm chi phí và thậm chí sẽ “tái cấu trúc” lại Nokia nếu cần thiết.

Trong Q1/2012, Nokia cho biết đã bán được 2 triệu smartphone thuộc dòng sản phẩm Lumia (sử dụng Windows Phone), với mức giá trung bình 288 USD cho mỗi sản phẩm. Doanh thu của dòng sản phẩm này ngày càng tăng kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, sự sụt giảm về doanh thu không phải là vấn đề duy nhất mà hãng điện thoại này đang phải đối mặt.

Hiện tại, Nokia đang chịu rất nhiều sự chỉ trích vì lỗi rớt mạng trên Lumia 900, smartphone cao cấp nhất sử dụng Windows Phone của Nokia. Nokia đã lên tiếng xác nhận lỗi gặp phải và hứa đưa ra biện pháp bồi thường cho người dùng.

Tuy nhiên, quan trọng hơn, Nokia cần phải lấy lại được hình ảnh và lòng tin trong mắt người dùng, mặc dù trước đó, Lumia 900 đã nhanh chóng trở thành một trong những smartphone có lượng tiêu thụ lớn nhất ngay trong ngày đầu tiên ra mắt vào 8/4 vừa qua.

Nếu không thực hiện được điều này, Nokia sẽ thực sự lâm nguy và số phận của mình có thể bị “định đoạt” bởi một “ông lớn công nghệ” nào đó. Đây hẳn là một điều rất đáng tiếc vì Nokia vẫn là một cái tên vốn rất được ưa thích trên thị trường công nghệ.

Theo Thongtincongnghe.com

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.