Quyên góp 500 triệu đồng ủng hộ quỹ học bổng dành cho học sinh biển đảo

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập (1/8/2014 - 1/8/2024), Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu đã quyên góp được 500 triệu đồng để gây quỹ học bổng dành cho các em học sinh ở những vùng biển, đảo của cả nước.
Chú thích ảnh
"Ươm mầm tương lai" là dự án chăm lo cho con em cán bộ, chiến sỹ bảo vệ biên cương, vùng trời của Tổ quốc.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết, CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu xác định việc chăm lo tốt nhất cho học sinh vùng biển, đảo để cha mẹ các em yên tâm bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, CLB đã quyên góp ủng hộ được 500 triệu đồng cho gây quỹ học bổng dành cho các em học sinh ở những vùng biển, đảo của cả nước.

Chú thích ảnh
Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Theo bà Trương Mỹ Hoa, sự ra đời của CLB đã đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, trở thành cầu nối chuyển tải những thông điệp của lòng yêu nước và trách nhiệm với biển đảo quê hương.

Năm nay, ngoài việc kỉ niệm 10 năm thành lập CLB cũng là năm kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính và kỷ niệm 75 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính hi sinh. Đây đều là những dấu mốc lớn trong chặng đường một phần tư thế kỷ hoạt động và phát triển của Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Chú thích ảnh
Nhà hảo tâm trao kinh phí làm mái vòm Trường Tiểu học Đá Tây - Trường Sa và tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và cụm Nhà giàn DK1.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Phó Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trương Sa thân yêu, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho biết: "Chúng tôi đã có rất nhiều chuyến đi ra tận giàn khoan, đến tận đảo Trường Sa... Những chuyến đi thực tế giúp chúng tôi cảm nhận hết những sự hy sinh lớn lao của người lính cho Tổ quốc. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm không để họ đơn phương mà luôn có hậu phương hỗ trợ. Ngoài ra, để CLB không chỉ mang tính hình thức cổ vũ rồi quên lãng đi, chúng tôi đã chung tay để tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa không chỉ trong nước mà còn khắp năm châu nhằm chăm lo cho các chiến sĩ và con em họ học tập tốt nhất".

"Sau 10 năm hình thành và phát triển, Quỹ đã lớn mạnh mỗi ngày và chăm lo cho hàng trăm con em, cán bộ chiến sĩ hải quân... Sự chăm lo này xuất phát từ sự đoàn kết của người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài. Sắp tới, CLB tiếp tục đồng hành, chung tay góp sức cùng mọi người thực hiện ngày càng tốt hơn, vững chắc hơn, xuất sắc hơn nhiệm vụ thiêng liêng của mình", ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết thêm. 

Chú thích ảnh
Bà Trương Mỹ Hoa trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho biên cương hải đảo.

Trong 10 năm qua, nhiều hoạt động được CLB Vì Hoàng Sa - Trương Sa thân yêu thực hiện trên cả nước như: chung tay hỗ trợ, cấp học bổng Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Hỗ trợ sinh viên... cho 431 học sinh, sinh viên là con của các lực lượng bảo vệ biên cương, hải đảo và ngư dân với số tiền hơn 192 tỷ đồng.

Trong số các dự án trên, Ươm mầm tương lai là dự án tiêu biểu với 18 trường tư thục ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ và các doanh nghiệp nhận nuôi dạy học nội trú các em học sinh đến từ các vùng biển đảo, từ lớp 6 đến lớp 12. Tính đến nay, dự án này đã có 262 em là con em cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, hải đảo và con ngư dân ở các đảo tiền tiêu vào học nội trú, thụ hưởng học bổng dự án với số tiền đầu tư trị giá hơn 182 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án còn trao 14.185 suất học bổng trị giá hơn 14 tỷ đồng dành cho học sinh 23 tỉnh và vùng biển đảo.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Huỳnh Như bán đấu giá chiếc áo thi đấu để gây quỹ từ thiện.

Chia sẻ về các hoạt động của CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, hành trình 10 năm nối biển và bờ bền bỉ, nhiệt huyết, nghĩa tình của CLB đã giúp kết nối những trái tim người dân cả nước cùng hướng về biển đảo và đem lại nhiều dự án, chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho người dân và học sinh.

Chú thích ảnh
Sau khi đấu giá, chiếc áo này đã thuộc về ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương với mức đấu giá thành công là 280 triệu đồng. Số tiền này sẽ được quyên góp, ủng hộ cho quỹ học bổng chăm lo cho các em học sinh biển đảo của CLB Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu.

"CLB vẫn đang tiếp tục phát huy vai trò là cánh tay nối dài, góp phần đồng hành, triển khai các chủ trương, công tác hướng về biển, đảo của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước... Sắp tới, với tâm huyết của bà Trương Mỹ Hoa và sự năng động, nhiệt huyết của Ban chủ nhiệm và sự tham gia tích cực của các hội viên CLB sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng; góp phần xây dựng hậu phương đông đảo, thể hiện tình yêu nước và đoàn kết; là chỗ dựa vững chắc cho vùng biên cương biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc", bà Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết.

Dịp này, Bộ Quốc phòng và UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần, tấm lòng của tập thể và các cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho biên cương hải đảo.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Gia đình 78 thành viên cùng tiếp nối mạch nguồn hiếu học

Gia đình 78 thành viên cùng tiếp nối mạch nguồn hiếu học

Nhiều năm qua, gia đình cụ Nguyễn Văn Đạt ở tổ dân phố Bắc Thanh Cương, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng được biết đến là tấm gương tiêu biểu về truyền thống hiếu học, luôn nuôi dưỡng, khuyến khích con cháu vươn lên trên hành trình chinh phục tri thức, qua đó góp phần lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Từ phát huy vai trò của gia đình, dòng họ đến mở rộng không gian học tập trong nhà trường và cộng đồng, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình đang từng bước đưa việc học trở thành nhu cầu thường xuyên của người dân. Cách làm này tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần góp phần đưa Quang Hưng trở thành điển hình cộng động học tập cấp xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025.