Ba Lan: Chi 2,5 tỷ USD mua hệ thống chỉ huy tác chiến hiện đại của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN ở Trung và Đông Âu, ngày 29/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã thay mặt Chính phủ nước này ký với phía Mỹ hợp đồng cung cấp hệ thống chỉ huy phòng không và chống tên lửa tích hợp (IBCS) cho các chương trình phòng thủ WISLA và NAREW trong giai đoạn 2.
Chú thích ảnh
Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trong một buổi thử nghiệm tại Kodiak, Alaska. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Tham dự lễ ký về phía Mỹ có Thứ trưởng Quốc phòng Pawel Bejda cùng Đại sứ Mỹ tại Vacsava Mark Brzezinski.

Giá trị của hợp đồng khoảng 2,53 tỷ USD. Hợp đồng sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2024-2031, theo đó Washington sẽ cung cấp IBCS cho Vacsava, bao gồm các thiết bị chỉ huy và liên lạc cần thiết cho 6 khẩu đội trong hệ thống phòng thủ WISLA và 23 tổ hợp phòng không trong hệ thống NAREW.

Ba Lan, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thực hiện các giao dịch mua bán vũ khí quan trọng trong những năm gần đây, chủ yếu từ Mỹ và Hàn Quốc, trong bối cảnh những lo ngại về an ninh xuất phát từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Vacsava hiện đã chi hơn 4% Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) cho quốc phòng, mức cao nhất trong số các quốc gia thành viên NATO.

Phát biểu ngay sau lễ ký, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz khẳng định việc bảo vệ không phận Ba Lan là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh cả hai chương trình WISLA và NAREW sẽ được tiến hành với hệ thống chỉ huy "hiện đại nhất thế giới" và Ba Lan là quốc gia thứ 2 trên thế giới sau Mỹ sở hữu hệ thống chỉ huy này.

Trong khi đó, Đại sứ Brzezinski ca ngợi việc kí kết hợp đồng là một bước quan trọng nữa trong việc củng cố tình hữu nghị giữa Ba Lan và Mỹ, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng Ba Lan và NATO.

Theo hợp đồng, Ba Lan sẽ nhận được hệ thống chỉ huy tác chiến này vào năm 2031.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.