Quốc hội Indonesia chính thức chỉ định Jakarta là vùng đặc biệt

Ngày 19/11, Quốc hội Indonesia đã thông qua một dự luật, chính thức chỉ định Jakarta là vùng đặc biệt sau khi thành phố này không còn là thủ đô của đất nước.
Chú thích ảnh
Đường phố Jakarta. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

Dự luật đã được thông qua trong phiên họp toàn thể tại tòa nhà Quốc hội ở Jakarta, do Phó Chủ tịch Quốc hội Adies Kadir chủ trì.

Phát biểu sau cuộc họp, Phó Chủ tịch Adies Kadir nêu rõ Jakarta hiện trở thành một vùng đặc biệt, vì thủ đô đã được chuyển đến Nusantara.

Indonesia đã chính thức chuyển thủ đô từ Jakarta trên đảo Java sang Nusantara ở huyện Bắc Penajam Paser, thuộc tỉnh Đông Kalimantan. Thủ đô mới đang trong quá trình xây dựng, với việc di dời các công chức dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2025. Cựu Tổng thống Joko Widodo trước đây từng giải thích động thái này là cần thiết do tình trạng quá tải và tắc nghẽn kinh niên của Jakarta.

Bộ trưởng Nội vụ Indonesia Muhammad Tito Karnavian cho biết Jakarta sẽ trải qua quá trình chuyển đổi từ vai trò là thủ đô sang vị thế mới là một vùng đặc biệt. Theo ông, Jakarta sẽ vẫn là trung tâm của hoạt động kinh tế và văn hóa. Dù không còn là thủ đô, thành phố này sẽ vẫn giữ được sức hấp dẫn chiến lược và sự nổi bật trong các hoạt động quốc gia.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.