Nusantara vẫn chưa khả thi để trở thành thủ đô Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Nội vụ Indonesia Tito Karnavian cho biết Nusantara chỉ chính thức trở thành thủ đô quốc gia sau khi sắc lệnh của tổng thống được ban hành.
Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng thủ đô mới Nusantara của Indonesia. Ảnh: AFP

Trao đổi với báo giới ngày 18/11, Bộ trưởng Tito nêu rõ: "Thủ đô vẫn nằm ở Jakarta. Luật Thủ đô quốc gia mới Nusantara (IKN) nêu rõ rằng vị thế thủ đô của Nusantara sẽ được chuyển giao thông qua việc ban hành Sắc lệnh của Tổng thống".

Trong khi đó, Bộ trưởng Luật pháp Indonesia Supratman Andi Agtas cho biết, Tổng thống Prabowo đã tuyên bố sẽ tiếp tục dự án IKN đến năm 2029 và sẽ ban hành sắc lệnh sau khi cơ sở hạ tầng tại IKN được xác định là có thể đảm bảo các dịch vụ và hoạt động của chính phủ. Ở thời điểm hiện tại, hiện trạng của IKN vẫn chưa khả thi để trở thành thủ đô. Hơn nữa, Bộ trưởng Supratman khẳng định rằng điều kiện tiên quyết để có thủ đô là phải có văn phòng của 3 nhánh chính quyền: hành pháp, lập pháp và tư pháp. “Chừng nào việc xây dựng còn dang dở, thủ đô vẫn sẽ ở Jakarta”.

Trước đó, ngày 12/11, Quốc hội Indonesia đã họp phiên toàn thể để thảo luận về việc sửa đổi Luật số 2 năm 2024 liên quan đến Tỉnh đặc khu Jakarta (DKJ). Luật DKJ mới ban hành vào tháng 3 năm nay và chưa có hiệu lực thực thi nhưng đã được đưa ra sửa đổi. Nhiều nhà nghiên cứu chính trị cho rằng Quốc hội khóa 2024-2029 đang tiếp tục vấp phải sai lầm của nhiệm kỳ trước khi vội vã thảo luận và ban hành nhanh chóng các bộ luật mà không qua thời gian lấy ý kiến công chúng. Đồng thời, động thái này được cho là bước đi nhằm tạo lợi thế cho một vài ứng cử viên trước cuộc bầu cử chính quyền khu vực (Pilkada) vào cuối tháng 11 này.

Đào Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.