Ukraine thừa nhận 'rắc rối' với chiến đấu cơ phương Tây, tập trung vào F-16

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận nước này sẽ không thể vận hành nhiều loại chiến đấu cơ của phương Tây do các vấn đề hậu cần và cần tập trung vào tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất.
Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ F-16. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Yury Ignat đưa ra thông tin trên khi phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 19/2. Khi đó, phóng viên đặt câu hỏi với ông Yury Ignat rằng liệu Kiev có thể bắt đầu sử dụng chiến đấu cơ của Pháp sau khi ký hiệp ước an ninh song phương với Paris vào tuần trước hay không. Tuy nhiên, trong khuôn khổ hiệp ước này không có nội dung về việc chuyển giao chiến đấu cơ và người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine đã dội một gáo nước lạnh vào bất kỳ kỳ vọng nào như vậy.

Ông Ignat chia sẻ: “Tất cả những gì tôi có thể nói ở đây là không thể đưa nhiều loại chiến đấu cơ khác nhau vào sử dụng. Chúng tôi sẽ không thể bảo trì và đào tạo phi công”. Ông bổ sung rằng đây sẽ là một quy trình phức tạp. Ông Ignat nhấn mạnh trong bối cảnh này, việc vận hành tiêm kích F-16 đã trở thành mục tiêu số một đối với Ukraine.

Tuy nhiên, ông Ignat không cung cấp thông tin cụ thể về thời điểm Kiev sẽ nhận được F-16. Ông nói: “Điều duy nhất tôi có thể xác nhận là đã có một kế hoạch hành động và nó đang được thực hiện. Các đối tác sẵn sàng bàn giao máy bay cho Ukraine”.

Theo người phát ngôn này, cả Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev sẽ phải cân nhắc về việc chuyển giao chiến đấu cơ và bảo trì, đào tạo phi công, nhân viên mặt đất cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết.

Liên minh hỗ trợ Ukraine mua F-16 đã được công bố vào mùa Hè năm ngoái, sau đó Mỹ tạo điều kiện để Đan Mạch và Hà Lan giao tới 61 máy bay chiến đấu cho Kiev. Hôm 17/2, tờ Foreign Policy dẫn lời hai quan chức châu Âu đưa tin rằng Kiev có thể nhận lô F-16 đầu tiên vào tháng 6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào tháng 12/2023 cảnh báo rằng Moskva sẽ coi những chiếc F-16 do Ukraine vận hành là “mục tiêu hợp pháp”.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.