Ukraine tăng gần gấp đôi các cuộc tấn công cách tiền tuyến Nga hơn 50 km

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ngày 5/7 cho biết số cuộc tấn công tầm trung và tầm xa thành công nhằm vào các mục tiêu phía sau chiến tuyến của Nga trong tháng 6 đã tăng gần gấp đôi.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các bể chứa đang bốc cháy và khói dày đặc sau các cuộc tấn công ở Kerch, Crimea, ngày 20/6/2026. Ảnh: Vệ tinh Vantor

Theo báo The Kyiv Independent, trong bài đăng trên ứng dụng Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết: "Số mục tiêu bị tấn công ở khoảng cách hơn 50 km tính từ đường tiếp xúc đã tăng gần gấp đôi".

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm trung nhằm làm gián đoạn hệ thống hậu cần của Nga. Kiev đặc biệt tập trung vào bán đảo Crimea, khiến khu vực này rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Ông Fedorov cho rằng việc phá hủy các kho chứa, tuyến vận chuyển và cơ sở tiếp tế đã làm suy giảm năng lực bảo đảm hậu cần cho các đơn vị của Nga.

Theo Bộ trưởng Fedorov, quân đội Ukraine cũng lập một số kỷ lục trong tháng 6, gồm số cuộc tấn công nhằm vào pháo binh, phương tiện cơ giới và xe máy của Nga, cũng như số vụ đánh chặn thiết bị bay không người lái và trực thăng. Tổng cộng, hơn 200.000 mục tiêu của Nga đã bị tấn công trong tháng.

Ông Fedorov cũng cho biết quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 28.000 binh sĩ Nga trong tháng 6. Phía Nga chưa bình luận về các số liệu này.

Trong những tuần gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các tuyến hậu cần của Nga tại những khu vực ở miền Nam và miền Đông Ukraine do Moskva kiểm soát. Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái được cho là đã nhằm vào hạ tầng giao thông, mạng lưới cung cấp nhiên liệu và các phương tiện quân sự tại các khu vực Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Các đơn vị Ukraine cũng mở rộng phạm vi tấn công vào các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến của Nga, trong đó có các tuyến tiếp tế nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea.

Chiến dịch này diễn ra cùng với chương trình "Phong tỏa Hậu cần", được Bộ trưởng Fedorov công bố vào cuối tháng 5. Theo chương trình, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã phân bổ thêm 5 tỷ hryvnia (khoảng 120 triệu USD) để mua sắm các hệ thống có khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm trung nhằm vào các mục tiêu hậu cần của Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine khai thác điểm yếu của Nga bằng thế hệ vũ khí mới như thế nào?
Ukraine khai thác điểm yếu của Nga bằng thế hệ vũ khí mới như thế nào?

Sự phát triển nhanh chóng của các loại UAV và tên lửa tầm xa đang giúp Ukraine đẩy mạnh chiến lược tấn công chiều sâu, khai thác những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN