UAE tăng cường đầu tư phát triển UAV và vũ khí tự động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang đầu tư phát triển máy bay không người lái (UAV), robot và các loại vũ khí điều khiển tự động khác, trong bối cảnh chiến tranh sử dụng vũ khí điểu khiển tự động ngày càng lan rộng hơn.

Chú thích ảnh
UAE tăng cường đầu tư phát triển UAV và vũ khí tự động. Ảnh: 123hindinews.com

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, Giám đốc phát triển kinh doanh quốc tế của Tập đoàn quốc phòng EDGE (UAE) Miles Chambers nhấn mạnh: “Các hệ thống tự động đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trên khắp thế giới. Chúng tôi thực sự đang đầu tư mạnh mẽ vào công tác phát triển khả năng tự động, cũng như đầu tư cho chiến tranh điện tử và vũ khí thông minh. Đây là 3 trụ cột của chúng tôi”.

Tập đoàn EDGE đã trưng bày UAV cỡ lớn, súng máy điều khiển từ xa và các loại vũ khí “thông minh” khác tại Triển lãm Hệ thống Điều khiển Tự động (UMEX) diễn ra trong tuần này. UMEX được tổ chức vào thời điểm những cuộc tấn công sử dụng vũ khí điều khiển tự động đang gia tăng khắp khu vực, trong đó có vụ tấn công bằng UAV và tên lửa hôm 17/1 do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện, khiến 3 công nhân dầu mỏ ở Abu Dhabi thiệt mạng.

EDGE là tập đoàn quốc phòng gồm có 25 công ty của UAE, có trụ sở tại thành phố Abu Dhabi. Mặc dù mới được thành lập cách đây 3 năm, song EDGE đã đạt doanh số bán vũ khí ước đạt 4,8 tỷ USD trong năm 2020, với hầu hết sản phẩm được cung cấp cho Chính phủ UAE. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), EDGE được xếp hạng 23 trong danh sách 100 tập đoàn sản xuất vũ khí và cung cấp dịch vụ quân sự hàng đầu thế giới năm 2020.

Nguyễn Văn Trường (TTXVN)
Nhà khoa học Trung Quốc phát triển 'da điện tử’ kết nối người và robot
Nhà khoa học Trung Quốc phát triển 'da điện tử’ kết nối người và robot

Với tính phản hồi xúc giác được nâng cao, miếng “da điện tử” cho phép người mang điều khiển robot từ xa và trở nên “đồng cảm” với nhau. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN