Trung Quốc hạ thủy tàu đổ bộ tấn công nội địa đầu tiên

Hải quân Trung Quốc đang tiến gần thêm một bước trong củng cố năng lực quốc phòng với động thái triển khai tàu Type 075 – tàu đổ bộ tấn công hiện đại đầu tiên mà nước này chế tạo.
Chú thích ảnh
Lễ hạ thủy tàu đổ bộ tấn công Type 075 tại Thượng Hải. Ảnh: Navalnews

Theo kênh RT, chiếc tàu có độ choán nước 40.000 tấn trên có khả năng mang theo hàng chục trực thăng và phương tiện quân sự các loại.

Lễ hạ thủy ngày 25/9 được tổ chức tại nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải (Trung Quốc), có sự tham gia của các quan chức trung ương và địa phương cũng như các kỹ sư, công nhân tham gia công tác đóng tàu.

Trước đó một vài tuần, cư dân mạng xã hội Trung Quốc đã truyền tay nhau những bức ảnh cho thấy con tàu gần như hoàn thiện.

Chú thích ảnh
Tàu Type 075 có độ choán nước 40.000 tấn. Ảnh: Navalnews
Chú thích ảnh
Con tàu mới của Hải quân Trung Quốc dự kiến có khả năng chở theo tối đa 30 trực thăng vận tải và tấn công các loại. Ảnh: Navalnews
Chú thích ảnh

Tàu đổ bộ tấn công Type 075 chính thức bắt đầu khởi công từ năm 2011, ước tính có độ choán nước 40.000 tấn, dài 250 m và đạt vận tốc 3 knot. Kích thước của tàu Type 075  xấp xỉ với các tàu đổ bộ tấn công của Mỹ như tàu lớp Wasp 41.000 tấn hay tàu lớp America 45.000 tấn, và vượt xa những tàu cùng loại của Pháp, Australia, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Con tàu mới của Hải quân Trung Quốc dự kiến có khả năng chở theo tối đa 30 trực thăng vận tải và tấn công các loại, cũng như được sử dụng làm nơi cho máy bay cất cánh theo phương thẳng đứng. Bên cạnh đó, tàu Type 075 có thể chứa thêm xe tăng đổ bộ, phương tiện bọc thép và tàu đổ bộ đệm khí.

Năng lực của tàu Type 075 được cho là cải thiện đáng kể so với tàu Type 071 lớp Yuzhao. Hiện tàu Type 071 được cho là phương tiện chủ lực trong các chiến dịch tấn công đổ bộ của Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, tàu Type 071 chỉ có thể mang theo 2 trực thăng.

Chú thích ảnh
Tàu Type 075 thứ hai đang trong quá trình xây dựng.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, con tàu vừa mới hạ thủy vẫn sẽ cần một thời gian thử nghiệm trên biển và điều chỉnh về thiết bị. Trung Quốc đang trong quá trình xây dựng thêm con tàu Type 075 thứ hai và lên kế hoạch cho một tàu thứ ba có kích thước lớn hơn.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Máy bay B-1 của Không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba

Lý do Mỹ khẩn cấp rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1 khỏi Anh

Cuối tuần qua, Mỹ đã khẩn cấp đưa toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 của Không quân nước này rời căn cứ RAF Fairford ở miền Nam nước Anh, sau khi các chỉ huy nhận được những cảnh báo mới về một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở này.

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.