Lộ ảnh tàu sân bay trực thăng đầu tiên của Trung Quốc

Các chuyên gia quân sự đánh giá tàu sân bay trực thăng đầu tiên của Trung Quốc có thể đi vào hoạt động trong vài tháng tới.
Chú thích ảnh
Hình ảnh về tàu sân bay trực thăng Lớp 075 tại xưởng ở Thượng Hải. Ảnh: Sputnik

Nhiều bức ảnh rò rỉ vào tuần cuối tháng 8 cho thấy tàu đổ bộ chở trực thăng Lớp 075 của Trung Quốc đang trong quá trình thi công và sắp hoàn thiện.

Những bức ảnh được chụp tại xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua, Thượng Hải. Trong đó là hình ảnh về hai kiến trúc thượng tầng tách biệt trên boong dành cho trực thăng của tàu.

Hình ảnh thu thập từ vệ tinh thương mại trong tháng 6 cho thấy tàu Lớp 075 này có sườn ngang sàn tàu rộng 32m. Trang Sina (Trung Quốc) cho biết chiều dài boong tàu dành cho trực thăng trên tàu Lớp 075 có thể đạt mức 250m.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời nhà bình luận quân sự Song Zhongping cho biết tàu sân bay trực thăng Lớp 075 nhiều khả năng có thể đi vào hoạt động trong vài tháng tới.

Tàu lớp 075 có thể chở theo 30 trực thăng, xe thiết giáp và hàng trăm binh sĩ.

Chú thích ảnh
Hình ảnh cận cảnh về tàu sân bay trực thăng của Trung Quốc đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Sputnik
Chú thích ảnh
Có thông tin Trung Quốc sẽ sở hữu 3 tàu thuộc Lớp 075 trong đợt bàn giao đầu. Ảnh: Sputnik

Ông Song Zhongping cũng nhận định rằng trong tương lai những tàu sân bay trực thăng lớn như tàu Lớp 075 có thể đóng vai trò quan trọng hơn hàng không mẫu hạm.

“Tàu sân bay trực thăng lớn có thể chở theo nhiều loại vũ khí và binh sĩ cho những chiến dịch đổ bộ. Trong khi đó, tàu sân bay chỉ là một căn cứ không quân di động”, ông Song Zhongping cho hay.

Hải quân Trung Quốc đã đặt hàng đóng một số tàu sân bay trực thăng trong những năm gần đây. Có thông tin cho rằng trong đợt đầu bàn giao, Trung Quốc sẽ sở hữu ba tàu sân bay trực thăng Lớp 075.

Tàu sân bay trực thăng Lớp 075 sẽ là tàu tấn công đổ bộ lớn thứ 3 thế giới, sau tàu lớp Wasp (41.000 tấn) và lớp America (45.000 tấn) của Mỹ. Nếu so sánh, tàu sân bay trực thăng lớp Izumo của Nhật Bản chỉ ở mức 26.000 tấn và tàu lớp Mistral của Pháp là 21.000 tấn.

Hiện tại Trung Quốc sở hữu 2 tàu sân bay khá nhỏ chỉ chứa được 25 chiến đấu cơ. Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có tên Liêu Ninh vốn là hàng không mẫu hạm Varyag lớp Đô Đốc Kuznetsov mua cũ chưa kịp hoàn thiện của Ukraine. Trung Quốc mua lại tàu Varyag từ Ukraine trong năm 1998 và chỉnh sửa lại thành tàu sân bay Liêu Ninh.

Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay lớp 001A vào ngày 26/4/2018 tại cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Đây là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng hoàn toàn, đồng thời là hàng không mẫu hạm thứ hai của nước này. Tàu sân bay lớp 001A dự kiến phiên chế cho Hải quân Trung Quốc từ năm 2020.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.