Tổng thống Trump: Iran phóng 111 tên lửa nhằm vào tàu sân bay Abraham Lincoln

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Iran phóng 111 tên lửa nhằm vào tàu sân bay Abraham Lincoln, nhưng cả 111 quả đều bị đánh bật xuống biển.

Chú thích ảnh
Lực lượng phòng vệ mặt đất và không gian của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành các đợt tấn công nhằm vào cơ sở KJL – trung tâm hậu cần và cung ứng chính cho lực lượng Mỹ tại khu vực Tây Á – ở Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo báo Times of India, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Đổi mới Pennsylvania hôm 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Vài tuần trước, 111 tên lửa đã được những người bạn đáng mến của chúng ta ở Iran phóng đi”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: “Chúng nhằm vào tàu Abraham Lincoln - một tàu sân bay rất đẹp, nhân tiện nói thêm như vậy… Trong tổng số 111 tên lửa được phóng, cả 111 quả đều bị đánh bật xuống biển”.

Theo báo Times of India, hiện nay, Mỹ đang sử dụng sức ép trên biển như một đòn bẩy đối với Iran.

Trong khi đó, thực tế từ các cuộc chiến tranh trước đây cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ của lực lượng hải quân đối phương có thể bóp nghẹt một quốc gia như thế nào.

Tuy nhiên, việc phá hủy một tàu chiến cũng có thể mang lại cho bên tấn công một thắng lợi tuyên truyền lớn.

Do có giá trị chiến lược như vậy, các tàu hải quân thường trở thành mục tiêu ưu tiên trong xung đột. Tàu chiến được trang bị hỏa lực mạnh để thực hiện cả nhiệm vụ tiến công lẫn phòng thủ.

Về tiến công, chúng mang theo các loại vũ khí đối hải như tên lửa, ngư lôi và pháo.

Về phòng thủ, chính các tàu này cũng triển khai những hệ thống nhằm đối phó với các mối đe dọa từ trên không, bao gồm máy bay và tên lửa đang bay tới.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN (Không được phép sử dụng và chia sẻ bởi bên thứ ba)

Đối với Mỹ, nước này đã nhiều lần phải đối phó với các loạt tên lửa của Iran, thường sử dụng dòng tên lửa Standard, trong đó có SM-3 và phiên bản tầm xa hơn là SM-6, để đánh chặn tên lửa đối phương.

Tháng 12/2024, một máy bay F/A-18 của Hải quân Mỹ đã bị bắn hạ trong một vụ bắn nhầm liên quan đến tên lửa SM-2.

Những loại tên lửa này cũng từng được sử dụng để bảo vệ tàu chiến và tàu thương mại trước các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái (UAV) và tên lửa của lực lượng Houthi ở Yemen

Các tàu chiến Mỹ còn được trang bị tên lửa Rolling Airframe Missile - RAM để phòng thủ tầm gần, kết hợp với hệ thống CIWS, qua đó hình thành một mạng lưới bảo vệ nhiều tầng.

Có khả năng nhiều tên lửa trong số 111 quả mà Iran được cho là đã phóng đã bị các tên lửa thuộc dòng Standard đánh chặn.

Những tàu được trang bị các hệ thống này đã được triển khai ngoài khơi bờ biển Israel để phòng vệ trước các đợt phóng tên lửa của Iran.

Trong trường hợp của Ấn Độ, các tàu chiến sử dụng những hệ thống như tên lửa Barak-8 để phòng vệ trước các mối đe dọa từ máy bay tuần tra biển mang tên lửa, máy bay chiến đấu và tên lửa chống hạm.

Các tàu còn được trang bị hệ thống vũ khí phòng thủ tầm cực gần (CIWS) để tiêu diệt những mục tiêu đã xuyên qua lớp phòng thủ tên lửa.

Những hệ thống pháo này sử dụng đạn cỡ 20 - 30 mm, với tốc độ bắn lên tới khoảng 5.000 phát mỗi phút, nhằm bắn nát các mục tiêu trên không đang lao tới.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Iran tập kích căn cứ Mỹ tại Bahrain, phá hủy trung tâm AI
Iran tập kích căn cứ Mỹ tại Bahrain, phá hủy trung tâm AI

Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, xóa sổ một trung tâm AI trong đợt đáp trả các cuộc không kích của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN