Mỹ mở rộng phạm vi tấn công ở Iran, thủ đô Tehran lần đầu thành mục tiêu bị không kích

Ngày 16/7, các cuộc không kích của quân đội Mỹ đã đánh trúng các khu vực xung quanh Tehran, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô của Iran trở thành mục tiêu trong đợt giao tranh mới nhất.
Chú thích ảnh
Hình ảnh do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố ghi lại cảnh quân đội Mỹ tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong đêm kéo dài sang sáng 16/7/2026. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ/CENTCOM.

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành một đợt không kích mới kéo dài khoảng 90 phút nhằm vào các mục tiêu của Iran nhằm làm suy giảm khả năng của nước này trong việc đe dọa các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran - nơi đặt nhiều cơ sở trọng yếu của Hải quân Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công nhiều mục tiêu tại Iran, bao gồm: Các sở chỉ huy quân sự; các trận địa phòng không; năng lực tên lửa và thiết bị bay không người lái và các cơ sở giám sát ven biển.

Các cuộc tấn công được tiến hành tại nhiều địa điểm, trong đó có thành phố cảng Bandar Abbas.

Trước đó, CENTCOM cũng cho biết lực lượng Mỹ đã thực hiện một chiến dịch nhằm vào các trận địa phòng thủ bờ biển và các bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Greater Tunb.

Theo phía Mỹ, các cuộc không kích này nhằm tiếp tục làm suy giảm khả năng của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại đi qua eo biển Hormuz, “buộc Iran phải chịu trách nhiệm theo chỉ thị của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang", ám chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

CENTCOM cũng cho biết máy bay quân sự Mỹ đã phóng tên lửa vào ống khói của một tàu chở dầu đang hoạt động tại eo biển Hormuz, khiến con tàu mất khả năng hoạt động.

Theo phía Mỹ, con tàu này đã phớt lờ nhiều cảnh báo và cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa đường biển do Hải quân Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran.

Về phía Iran, truyền thông nước này cho biết các cuộc không kích cũng đã đánh trúng các khu vực xung quanh Tehran, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô của Iran trở thành mục tiêu trong đợt giao tranh mới nhất.

Iran đã kích hoạt các hệ thống phòng không tại nhiều khu vực ở Tehran vào rạng sáng 16/7 sau khi hàng loạt tiếng nổ vang lên trong và xung quanh thủ đô của Iran.

Bên cạnh đó, hãng thông tấn Fars dẫn lời người phát ngôn của tỉnh Semnan cho biết một số khu vực của Sân bay Semnan đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích từ phía đối phương. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời giới chức địa phương nhấn mạnh rằng không có khu dân cư nào trong tỉnh bị tấn công.

Ở một diễn biến khác, các quan chức Iran cho biết nhiều địa điểm tại huyện Kabudarahang, nằm ở phía Tây Bắc thành phố Hamadan (miền Tây Iran), cũng đã bị đối phương tấn công vào rạng sáng 16/7

Phó Tỉnh trưởng Hamadan phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội, ông Hamza Emrai, cho biết chưa ghi nhận thương vong nào, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang Iran đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng đáp trả nếu xảy ra thêm các cuộc tấn công.

Để đáp trả, Iran đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái tong khuôn khổ Chiến dịch Tia Chớp tấn công Bahrain, Kuwait và Jordan – ba quốc gia được xem là đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Theo các tuyên bố được hãng thông tấn Fars đăng tải thì tại Căn cứ Không quân Ali Al-Salem ở Kuwait, lực lượng Iran đã tấn công các hệ thống radar, các khẩu đội phòng không Patriot và các cơ sở chứa nhiên liệu.

Tại Căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain, thiết bị bay không người lái đã đánh trúng hạ tầng thông tin liên lạc, các hệ thống radar Super Hawk và các tổ hợp phòng không Patriot.

Iran cũng tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Căn cứ Không quân Al-Azraq của Mỹ tại Jordan. Theo Tehran, các mục tiêu bị đánh trúng gồm: Hệ thống thông tin liên lạc; một trạm radar cố định và các kho chứa nhiên liệu.

Iran cho biết đây là hành động đáp trả các cuộc không kích gần đây của Mỹ, trong đó có vụ tấn công vào doanh trại Bampur tại Iranshahr, mà Tehran cáo buộc đã khiến 7 binh sĩ Iran thiệt mạng.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 16/7, làn sóng giao tranh mới nhất bùng phát do bất đồng về cách thực thi Bản ghi nhớ Islamabad do Pakistan làm trung gian, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến việc quản lý hoạt động hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz.

Iran khẳng định Bản ghi nhớ Islamabad trao cho nước này quyền điều phối hoạt động của các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Trong khi đó, Mỹ cho rằng Bản ghi nhớ Islamabad bảo đảm quyền tự do hàng hải quốc tế, không cho phép bất kỳ quốc gia nào đơn phương kiểm soát hoạt động lưu thông trên eo biển Hormuz.

Chính sự khác biệt trong cách diễn giải này đã làm bùng phát các cuộc đối đầu quân sự mới giữa hai bên.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.