Tên lửa Flamingo của Ukraine đánh trúng mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga

Ukraine tuyên bố đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Chú thích ảnh
Hình ảnh tên lửa hành trình  FP-5 Flamingo. Ảnh: Fire Point

Ngày 11/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa tầm xa FP-5 Flamingo đã đánh trúng một nhà máy quân sự tại thành phố Cheboksary thuộc vùng Chuvashia của Nga, cách tiền tuyến hơn 900 km. Cơ sở này sản xuất linh kiện phục vụ chương trình thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Moskva.

Kênh tin tức Astra cho biết mục tiêu bị tập kích là nhà máy VNIIR-Progress, nơi sản xuất các loại ăng-ten dành cho UAV. Giới chức địa phương Nga xác nhận vụ tấn công xảy ra tại khu vực này.

Cùng ngày, Ukraine cũng tuyên bố tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Samara. Thống đốc Samara Vyacheslav Fedorishchev xác nhận các cuộc tập kích bằng UAV đã gây thiệt hại cho cơ sở công nghiệp và khiến ba người bị thương.

Nhà máy lọc dầu Kuibyshev của tập đoàn Rosneft đã phải dừng hoạt động từ ngày 10/6 sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Hai nhà máy khác trong cùng tổ hợp lọc dầu tại Samara cũng từng bị ảnh hưởng bởi các đợt tập kích trước đó.

Ông Zelensky cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) còn tấn công hai cơ sở hạ tầng dầu khí tại vùng Vladimir. Tại vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga, giới chức địa phương cũng ghi nhận một vụ cháy gần nhà máy lọc dầu Afipsky và thiệt hại đối với đường ống dẫn khí.

Trong bối cảnh UAV ngày càng giữ vai trò quan trọng, Tổng thống Zelensky tuyên bố ngày 11/6 hằng năm sẽ là “Ngày Lực lượng Hệ thống Không người lái” của Ukraine.

Ông cho biết đây là quân chủng chuyên trách về tác chiến không người lái đầu tiên trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh công nghệ đang giúp Ukraine thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh.

Động thái này phản ánh nỗ lực của Kiev trong việc biến các hệ thống không người lái thành một lợi thế chiến lược nhằm đối phó với ưu thế quân sự vượt trội của Nga.

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra Nga cho biết đã bắt giữ ít nhất hai nghi phạm liên quan đến hai vụ đánh bom xe tại Moskva.

Một vụ nổ khiến Đại tá Damir Davydov, người phụ trách công tác cung ứng đạn dược pháo và tên lửa cho quân đội Nga, thiệt mạng. Trong vụ việc còn lại, thiết bị nổ được phát hiện và vô hiệu hóa trước khi phát nổ, hai thiếu niên đã bị khởi tố.

Trên chiến trường, Ukraine tuyên bố tấn công cảng Mariupol và cầu Chonhar, hai mắt xích quan trọng trong mạng lưới hậu cần kết nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea. Kiev cũng cho biết đã nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu West Horizon trên Biển Đen.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine: Tên lửa Kalibr của Nga phụ thuộc đáng kể vào linh kiện ngoại nhập
Ukraine: Tên lửa Kalibr của Nga phụ thuộc đáng kể vào linh kiện ngoại nhập

Ukraine cho biết đã thu hồi và tháo rời một tên lửa hành trình Kalibr của Nga, qua đó phát hiện phần lớn linh kiện điện tử trong hệ thống dẫn đường vẫn có nguồn gốc nước ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài hơn bốn năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN