Quốc gia đầu tiên cam kết đưa lực lượng tham gia sứ mệnh của Hội đồng hòa bình Gaza

Indonesia đang chuẩn bị phương án điều động tới 8.000 binh sĩ tới Gaza nhằm hỗ trợ Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, trở thành quốc gia đầu tiên công khai cam kết triển khai lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình theo khuôn khổ này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Prabowo Subianto. Ảnh: TTXVN phát

Theo hãng thông tấn nhà nước Antara, Tổng tham mưu trưởng quân đội Indonesia, Tướng Maruli Simanjuntak, ngày 9/2 cho biết kế hoạch hiện vẫn ở giai đoạn dự kiến và các chi tiết, bao gồm số lượng binh sĩ, chưa được xác nhận, song lực lượng có thể hoạt động dưới sự chỉ huy ở cấp lữ đoàn.

“Chúng tôi đang chuẩn bị một lữ đoàn, có thể khoảng 5.000 đến 8.000 binh sĩ. Tuy nhiên, chưa có quyết định cuối cùng, vì vậy con số này chưa phải là chính thức”, Tướng Maruli nêu rõ.

Ông không đề cập cụ thể nhiệm vụ của lực lượng dự kiến triển khai, song cho biết kế hoạch sẽ tập trung vào các hoạt động nhân đạo và tái thiết.

Tướng Maruli đưa ra phát biểu trên sau cuộc họp chung giữa Lực lượng vũ trang Indonesia, cảnh sát quốc gia và Tổng thống Prabowo Subianto tại Phủ Tổng thống ở Jakarta cùng ngày 9/2.

Kế hoạch được đề cập trong bối cảnh ông Prabowo nhận được lời mời từ Mỹ tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình vào ngày 19/2, dự kiến là cuộc gặp đầu tiên của các nước tham gia cơ chế này liên quan tới Gaza.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Indonesia Prasetyo Hadi xác nhận đã nhận được lời mời, song chưa cho biết Tổng thống Prabowo có tham dự hay không.

“Hiện chưa có thông tin cụ thể. Chúng tôi sẽ thông báo khi có quyết định chính thức về việc tổng thống có tham dự hay không”, ông Prasetyo nói, đồng thời cho biết Indonesia kỳ vọng có thể ký kết một thỏa thuận thương mại với Mỹ trong chuyến đi này.

Tháng 11 năm ngoái, Lực lượng vũ trang Indonesia đã bắt đầu rà soát, tuyển chọn binh sĩ nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza, trong khi chờ quyết định cuối cùng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chính phủ Indonesia.

Động thái này là một phần trong nỗ lực thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế Gaza (ISF), một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia do Liên hợp quốc ủy nhiệm, được nêu trong kế hoạch hòa bình Gaza.

Theo Antara, ngày 18/11/2025, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Indonesia, Thiếu tướng Freddy Ardianzah, cho biết việc tuyển chọn binh sĩ bao gồm đánh giá kinh nghiệm tham gia các hoạt động nhân đạo trong và ngoài nước.

Trước đó, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9/2025, Tổng thống Prabowo tuyên bố Indonesia sẵn sàng triển khai ít nhất 20.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Gaza, nhấn mạnh vai trò của nước này là một trong những quốc gia đóng góp lớn cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Theo Tạp chí Phố Wall, Indonesia nằm trong số các quốc gia sẵn sàng đóng góp lực lượng cho ISF, mà các quan chức Mỹ cho biết có thể lên tới 10.000 binh sĩ.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ai Cập, Qatar và Azerbaijan cũng được cho là đã bày tỏ quan điểm về khả năng triển khai quân đội, trong khi một số đồng minh của Mỹ, trong đó có Saudi Arabia và Jordan, từ chối gửi quân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngày 22/1, Indonesia chính thức trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Trump thành lập.

Tuy nhiên, ngày 3/2, Ngoại trưởng Indonesia Sugiono cho biết Tổng thống Prabowo vẫn để ngỏ khả năng rút khỏi sáng kiến nếu định hướng của hội đồng “không phù hợp” với các ưu tiên của Indonesia.

“Chúng tôi có thể rút lui nếu điều đó không phù hợp với những mục tiêu của mình: trước hết là hòa bình ngắn hạn tại Gaza; tiếp đến là hòa bình cho Palestine nói chung; và cuối cùng là độc lập, chủ quyền của Palestine”, Ngoại trưởng Sugiono nói với báo giới.

Hội đồng Hòa bình được thành lập với mục tiêu bảo đảm quá trình tái thiết hậu xung đột tại Gaza được triển khai hiệu quả.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.