Nga - Trung cam kết hợp tác đối phó với mối đe doạ vũ khí sinh học từ Mỹ

Hai nước cam kết hợp tác đối phó với các mối đe dọa được cho là do các hoạt động sinh học của Lầu Năm Góc gây ra.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ cảnh báo nguy hiểm vũ khí sinh học. Ảnh: AFP

Chính phủ Nga và Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp liên cơ quan tại Bắc Kinh để chia sẻ đánh giá của họ về mối lo ngại an ninh sinh học và ứng phó với các mối đe dọa do vũ khí sinh học gây ra, đặc biệt là những vũ khí được cho là do quân đội Mỹ phát triển.

Theo kênh truyền hình RT, trong một tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva và Bắc Kinh đã đồng ý hợp tác cùng nhau nhằm tìm cách củng cố Công ước về vũ khí sinh học và độc hại (BTWC) - một hiệp ước được 109 quốc gia ký kết vào năm 1972 nhằm ngăn chặn việc phát triển các loại vũ khí này.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Cuộc họp đã khẳng định sự thống nhất trong các cách tiếp cận của Nga và Trung Quốc đối với an ninh sinh học. Trong bối cảnh này, sự chú ý đặc biệt được dành cho các hoạt động quân sự và sinh học của Mỹ. Chúng ta cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa và tương tác mang tính xây dựng cả ở các cuộc họp song phương và tại các diễn đàn đa phương có liên quan, chủ yếu trong khuôn khổ BTWC, Liên hợp quốc và Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO)”.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Nga, Trung Quốc và 14 quốc gia khác đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi tăng cường kiểm soát vũ khí sinh học và hóa học. Tuyên bố chung nhấn mạnh: “Việc sử dụng vũ khí sinh học sẽ đi ngược với lương tâm của nhân loại. Chúng tôi quyết tâm lên án mọi hành vi sử dụng hóa chất độc hại, tác nhân sinh học hoặc vũ khí sinh học ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào và những người chịu trách nhiệm về việc sử dụng như vậy”.

Moskva và Bắc Kinh đã nhiều lần thúc ép Mỹ và các đồng minh phải minh bạch hơn về các hoạt động sinh học quân sự của họ.

Năm ngoái, đại sứ quán Nga tại Washington đã cáo buộc Mỹ “vi phạm trắng trợn” công ước BTWC, bao gồm cả việc nghiên cứu vũ khí sinh học bất hợp pháp trong các phòng thí nghiệm rải rác trên khắp thế giới. Đại sứ quán Nga tuyên bố Washington có mục đích sử dụng các tác nhân sinh học nguy hiểm và dịch bệnh nhân tạo để thúc đẩy lợi ích của mình.

Cũng trong năm ngoái, Mỹ và các đồng minh NATO đã phủ quyết một nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi điều tra các phòng thí nghiệm sinh học của Washington ở Ukraine. Tháng 11/2023, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số dự án vũ khí sinh học chưa hoàn tất đã được chuyển đến châu Phi trong bối cảnh xung đột nổ ra ở Ukraine. Bộ này cáo buộc Washington lợi dụng công dân Nigeria như một nguồn tài nguyên miễn phí, tiến hành nghiên cứu bất hợp pháp với lý do y tế công cộng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.