NATO tái khẳng định sẽ kết nạp Ukraine

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ kết nạp Ukraine, vấn đề còn lại chỉ là đợi đến thời điểm phù hợp.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 24/2 đánh dấu tròn 2 năm xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tổ chức này luôn chuẩn bị cho ngày kết nạp Ukraine và sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev. Ông cũng nhắc lại những cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine mà các nước NATO đưa ra trong thời gian gần đây trị giá nhiều tỷ USD, đồng thời khẳng định sẽ có thêm những cam kết hỗ trợ mới. 

Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã đến Kiev dịp này. Theo thông báo của Chính phủ Italy, ngày 24/2, Thủ tướng Giorgia Meloni đã đến Kiev để chủ trì một cuộc họp trực tuyến của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) thảo luận về vấn đề Ukraine. Tổng thống nước chủ nhà Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sẽ tham dự cuộc họp. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của G7 do Italy chủ trì, dự kiến diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, từ 23 giờ ngày 24/2 (giờ Việt Nam). G7 gồm các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Italy và Canada.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng đã đến thủ đô Kiev. Quan chức châu Âu khẳng định Liên minh châu Âu tiếp tục ủng hộ Ukraine cả về tài chính, kinh tế, quân sự.

Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng đã đến thăm Sở Chỉ huy chiến trường tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và nghe báo cáo về tình hình thực địa.

Duy Trinh - Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

Ngày 13/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố liên minh quân sự này sẽ điều chỉnh thế trận răn đe và phòng thủ tại khu vực Biển Đen nếu cần thiết. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết, đã điện đàm với Thủ tướng Bulgaria Radev về các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen.

Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain. Ảnh: AA/TTXVN

Iran tuyên bố có vũ khí mới, dọa đánh vào ‘huyết mạch’ kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD của Mỹ

Iran tuyên bố đã phát triển vũ khí mới nhằm khai thác điểm yếu của đối phương, đồng thời cảnh báo có thể tấn công các trung tâm dữ liệu, cơ sở AI và mạng cáp liên quan đến Mỹ tại vùng Vịnh nếu chiến tranh tái diễn. Một quan chức Iran cho rằng những tài sản này trị giá hơn 2.000 tỷ USD, song con số chưa được kiểm chứng độc lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chiều 13/10/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón, hội đàm với Đại tướng Tea Sheiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, dự diễn tập chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.