Mỹ cân nhắc điều tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông

Theo các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ), Lầu Năm Góc đã chỉ thị nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai sẵn sàng cho khả năng triển khai tới Trung Đông.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS George H. W. Bush di chuyển tại Eo biển Gibraltar. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc điều động thêm một tàu sân bay tới khu vực Trung Đông nhằm chuẩn bị cho hành động quân sự nếu đàm phán với Iran thất bại. Một quan chức Mỹ tiết lộ với The Wall Street Journal rằng lệnh triển khai có thể sớm được ban hành.

Tuy vậy, các nguồn tin của The Wall Street Journal nhấn mạnh ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, và kế hoạch này có thể thay đổi. Nếu được triển khai, tàu sân bay mới sẽ phối hợp cùng tàu USS Abraham Lincoln, hiện đã có mặt tại khu vực.

Một nguồn tin khác cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị triển khai tàu sân bay trong vòng hai tuần tới, có khả năng là từ bờ biển phía Đông của Mỹ. Trong khi đó, tàu sân bay USS George H.W. Bush đang thực hiện tập trận ngoài khơi bờ biển Virginia, và các quan chức cho biết nó có thể đẩy nhanh tiến độ các cuộc tập trận này.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush có khả năng triển khai, thu hồi chiến đấu cơ, tác chiến điện tử và trinh sát. Phiên bản trên hạm của tiêm kích tàng hình F-35 Lightning cũng có thể hoạt động trên USS George H.W. Bush.

Trước đó, The Wall Street Journal đưa tin rằng nếu Mỹ không kích nhằm vào Iran, nhiều khả năng F-35, F-22 Raptor và oanh tạc cơ B-2 Spirit sẽ được điều động.

Trong một diễn biến khác, ông Trump đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào ngày 11/2 để thảo luận về các cuộc đàm phán liên quan đến Iran. Các quan chức cho biết chi tiết về vòng đàm phán thứ hai tiềm năng với Tehran vẫn chưa được thống nhất.

Iran và Mỹ nối lại đàm phán tại Oman hôm 6/2, cũng là lần đầu tiên kể từ cuộc xung đột Iran – Israel kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, trong đó quân đội Mỹ đã tham gia trong thời gian ngắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc trao đổi diễn ra tích cực và sẽ tiếp tục trong tuần này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran kiên quyết bảo lưu quyền làm giàu urani, ngay cả khi điều này có thể dẫn tới xung đột.

Gần đây, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng vòng đàm phán thứ hai với Iran sẽ diễn ra vào tuần tới, đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận thông qua con đường ngoại giao, cho rằng Tehran “rất muốn đạt được một thỏa thuận”.

Tổng thống Trump cũng đề cập chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Israel không tỏ ra lo ngại tiến trình đàm phán và cũng mong muốn đạt được “một thỏa thuận tốt”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.