Lý do Triều Tiên chú trọng phát triển tên lửa nhiên liệu rắn

Triều Tiên ngày 15/1 tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn (IRBM) mang đầu đạn siêu vượt âm.

Chú thích ảnh
Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn ngày 14/1. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), IRBM này được phóng vào chiều 14/1 nhằm kiểm tra khả năng trượt và cơ động của đầu đạn, cũng như mức độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao đa tầng mới được phát triển. KCNA không tiết lộ khoảng cách, thời gian bay cũng như các chi tiết khác của tên lửa.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Triều Tiên cũng khẳng định rằng vụ phóng tên lửa không ảnh hưởng đến an ninh các nước láng giềng và cũng không liên quan đến tình hình khu vực.

Quân đội Hàn Quốc hôm 14/1 thông báo phát hiện vụ phóng từ một khu vực trong hoặc xung quanh Bình Nhưỡng vào khoảng 2 giờ 55 phút chiều (giờ địa phương), và tên lửa đã bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2024. Lần gần đây nhất, nước này phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 nhiên liệu rắn vào ngày 18/12/2023. Vụ phóng diễn ra sau khi Triều Tiên vào tháng 11/2023 cho biết họ đã thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho IRBM loại mới và tiến hành ít nhất ba cuộc thử nghiệm trong cùng năm với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 nhiên liệu rắn.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin việc phát triển tên lửa nhiên liệu rắn từ lâu đã được coi là mục tiêu chính của Triều Tiên, vì nó có thể giúp nước này triển khai tên lửa nhanh hơn trong trường hợp xảy ra xung đột. Tên lửa nhiên liệu rắn khó bị phát hiện trước khi phóng hơn tên lửa nhiên liệu lỏng vốn cần nhiều công tác chuẩn bị tốn thời gian, chẳng hạn như phun nhiên liệu. Hầu hết tên lửa đạn đạo lớn nhất của Triều Tiên đều sử dụng nhiên liệu lỏng.

Trong khi đó, tên lửa nhiên liệu rắn không cần tiếp nhiên liệu ngay trước khi phóng, vận hành dễ dàng và an toàn, đồng thời cần ít hỗ trợ hậu cần hơn. Việc sử dụng nhiên liệu rắn có thể tạo thêm điều kiện di dộng hơn cho tên lửa và giảm thời gian chuẩn bị phóng.

Nhiên liệu rắn đậm đặc và cháy khá nhanh, tạo ra lực đẩy trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, nó có thể được lưu trữ trong thời gian dài mà không bị phân hủy –vấn đề thường gặp với nhiên liệu lỏng.
Triều Tiên cho biết việc phát triển ICBM nhiên liệu rắn mới Hwasong-18 sẽ “tăng cường triệt để” khả năng phản công hạt nhân của nước này.

Nhiên liệu đẩy rắn là hỗn hợp nhiên liệu và chất oxy hóa. Bột kim loại như nhôm thường được dùng làm nhiên liệu trong khi ammonium perchlorate là chất oxy hóa phổ biến nhất. Ammonium perchlorate là muối của perchloric acid và amoniac.

Nhiên liệu và chất oxy hóa được liên kết với nhau bằng vật liệu cao su cứng rồi đóng trong vỏ kim loại. Khi nhiên liệu rắn cháy, oxy từ ammonium perchlorate kết hợp với nhôm tạo ra lượng năng lượng khổng lồ và nhiệt độ lên tới hơn 2.760 độ C, phát sinh lực đẩy rồi nâng tên lửa khỏi bệ phóng.

Nhiên liệu rắn có nguồn gốc từ pháo hoa được Trung Quốc phát triển từ nhiều thế kỷ trước. Nó đạt tiến bộ đáng kể vào giữa thế kỷ 20, khi Mỹ phát triển các loại chất nổ đẩy mạnh hơn. Liên Xô đã triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn đầu tiên có tên RT-2 vào đầu những năm 1970. Sau đó, Pháp phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn S3, còn được gọi là SSBS. Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm ICBM nhiên liệu rắn vào cuối những năm 1990.

Trong cuộc phỏng vấn với Yonhap vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik đánh giá Triều Tiên có thể thử IRBM mới ngay trong tháng 1 này.

Nhiều lãnh đạo quân đội Hàn Quốc tin rằng tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn mà Bình Nhưỡng phát triển có khả năng nhắm tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và đảo Guam.
IRBM có tầm bắn 3.000-5.500 km. Trong khi đó, Guam cách Triều Tiên khoảng 3.000 km về phía Đông Nam.

Đảo Guam, nằm trên Thái Bình Dương, trở thành lãnh thổ của Mỹ từ năm 1898. Theo Sky News (Anh), các căn cứ quân sự Mỹ hiện chiếm 30% diện tích của đảo Guam. Đảo Guam luôn được Lầu Năm Góc coi là vị trí chiến lược trong chính sách của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Tên lửa siêu vượt âm nằm trong danh sách vũ khí công nghệ cao mà Chủ tịch Kim Jong-un cam kết sẽ phát triển tại đại hội Đảng Lao động. Vào tháng 1/2022, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công tên lửa siêu vượt âm.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters, Yonhap)
Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn
Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/1 tuyên bố Triều Tiên đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn (IRBM) như một phần của hoạt động thường xuyên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN