Lý do Mỹ chờ gần một tuần mới trả đũa vụ 3 lính thiệt mạng ở Jordan

Gần một tuần sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng, Washington mới tiến hành trả đũa nhằm vào các mục tiêu tại Iraq và Syria.
Chú thích ảnh
Chính phủ Iraq cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã khiến 16 người, bao gồm cả người dân thường, thiệt mạng tại nước này. Ảnh: Anadolu

Washington đã quy trách nhiệm cho nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq về vụ tấn công ngày 28/1 vào căn cứ của Mỹ ở Đông Bắc Jordan. Quân đội Mỹ xác nhận đã tấn công 85 mục tiêu ở Syria và Iraq chỉ trong đêm 2/2, bao gồm các trung tâm điều hành, trung tâm tình báo, tên lửa và các căn cứ trong chuỗi cung ứng đạn dược của nhóm trên.

Iran, Syria và Iraq đều kịch liệt chỉ trích các cuộc tấn công trả đũa của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani, đánh giá cuộc tấn công của Mỹ vào Syria và Iraq là một hành động mạo hiểm và là sai lầm chiến lược, dẫn đến gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Joe Biden cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã gặp gia đình của 3 binh sĩ tử nạn tại căn cứ không quân Dover tại Jordan vào 2/2. Ảnh: AFP

Không lâu sau khi có thông tin về các binh sĩ thiệt mạng tại Jordan, nhiều nghị sĩ Mỹ đã đề nghị Tổng thống Biden ra quyết định đáp trả. Vào cuối tháng 1, người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates nêu rõ: “Như Tổng thống Biden đã nói hôm nay, chúng ta sẽ phản ứng dứt khoát vào thời gian và địa điểm mà chúng ta lựa chọn”.

Các quan chức quốc phòng và an ninh cho biết thời tiết đã gây khó khăn cho việc trả đũa sớm. Ngày 2/2 được đánh giá có điều kiện tốt nhất để tiến hành tấn công.

Trong khi đó, các chuyên gia nhận định Mỹ làm vậy với mục đích cuối cùng là tránh xung đột rộng hơn với Iran. Ông Hussein Ibish tại Viện các quốc gia vùng Vịnh Arab tại Washington nhận xét việc chờ đợi để trả đũa dường như là thông điệp Mỹ gửi đi rằng họ sẽ không tấn công vào bên trong Iran.

Còn ông Mick Mulroy, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đánh giá điều này góp phần gây suy giảm khả năng tấn công binh sĩ Mỹ của các tay súng ở Iraq và Syria, nhưng không kéo theo leo thang căng thẳng.

Ông Bradley Bowman tại Trung tâm Quyền lực Quân sự và Chính trị tại Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ phân tích: Chính quyền Tổng thống Biden coi cách tiếp cận đó sẽ gây đau đớn cho đối thủ khiến họ ngừng tấn công lực lượng Mỹ, nhưng không quá khốc liệt dẫn đến leo thang xung đột trên diện rộng, từ đó tránh được một cuộc chiến tranh khu vực.

Hà Linh/Báo Tin tức (BBC, The Hill)

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.