Bước tiến mới trong giải quyết xung đột ở Yemen

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 23/12 thông báo các bên tham chiến tại quốc gia Trung Đông này đã cam kết thực hiện các bước đi nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Yemen. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội X, Đặc phái viên LHQ về Yemen Hans Grundberg đã hoan nghênh cam kết của các bên đối với một loạt biện pháp nhằm thực thi lệnh ngừng bắn trên toàn Yemen. Bên cạnh đó, các bên liên quan cũng sẽ tham gia nối lại tiến trình chính trị toàn diện dưới sự bảo trợ của LHQ.

Tiến trình này bao gồm việc ngừng bắn toàn quốc, trả lương cho nhân viên khu vực công, nối lại xuất khẩu dầu đồng thời nới lỏng hạn chế tại sân bay Sana cũng như cảng Hudaydah. Ông Grundberg cũng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại đồng thời gửi lời cảm ơn tới những nỗ lực ngoại giao của Saudi Arabia và Oman.

Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin về việc Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen chuẩn bị ký hiệp ước hòa bình trước khi kết thúc năm 2023, qua đó chấm dứt sứ mệnh can thiệp quân sự của liên quân 10 nước Arab tại Yemen từ năm 2014 đến nay.

Nhật Ninh (TTXVN)
Người dân Yemen lo sợ xung đột mới sau khi Houthi tấn công Biển Đỏ
Người dân Yemen lo sợ xung đột mới sau khi Houthi tấn công Biển Đỏ

Nhiều người dân Yemen lo ngại rằng các vụ tấn công của phong trào Houthi nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ sẽ khiến phương Tây hoặc Israel phản ứng đáp trả, kéo quốc gia của họ vào một cuộc xung đột mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN