Bí ẩn chiếc ‘áo choàng tàng hình’ siêu nhẹ nhét vừa túi binh sĩ Nga

Chiếc “áo choàng tàng hình” Nga phát triển cho binh sĩ nước này nặng chỉ 350 gram và có thể nhét vừa túi.

Chú thích ảnh
Chiếc "áo choàng tàng hình" của quân đội Nga. Ảnh: East2West

Hãng Fox News (Mỹ) đưa tin Nga đã phát triển và triển khai công nghệ ngụy trang mới cho quân nhân với biệt danh “áo choàng tàng hình”.

Nhà phân tích Rebekah Koffler chia sẻ với Fox News: “Ý tưởng là để đánh lừa đối thủ về mọi hành vi của bạn. Gây hiểu nhầm cho đối thủ về sự hiện diện, vị trí, quy mô quân đội, thời gian và địa điểm tấn công, khiến hắn không thể phân biệt được các loại vũ khí. Nga đặt ưu tiên vào việc kiểm soát và thao túng nhận thức của đối thủ về những gì đang diễn ra trên chiến trường”.

HiderX là công ty Nga đã sản xuất "áo choàng tàng hình" hoạt động dựa trên cơ chế che giấu dấu hiệu nhiệt này. Hãng tin TASS (Nga) đã phỏng vấn HiderX vào ngày 19/1. HiderX chia sẻ: “Đó là công nghệ hoàn toàn của Nga. Phủ lên vải một hỗn hợp cụ thể. Đó là bí quyết của chúng tôi và chúng tôi sẽ không tiết lộ chi tiết. Bộ đồ này giám sát nhiệt độ xung quanh các vật thể. Nó ngụy trang hiệu quả cho binh lính Nga trước thiết bị dò nhiệt của đối phương.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga sử dụng áo choàng này (khoanh tròn đỏ) sẽ "tàng hình" trước máy dò nhiệt của đối thủ. Ảnh: East2West

HiderX tuyên bố rằng các thử nghiệm đã diễn ra và phải hoàn thành vào cuối tháng 1.

Bà Koffler đã tham khảo các nguồn như kênh truyền hình quân đội Nga Zvezda cùng trang tin Military review và cho biết bộ “áo choàng tàng hình” gồm mũ trùm đầu và kính đặc biệt đồng thời tạo khả năng che chắn hiệu quả cho binh sĩ ở khoảng cách gần 2 mét.

Bà cũng phân tích rằng bản thân vật liệu này có ba lớp. Lớp bên trong phản xạ tia hồng ngoại (IR) từ cơ thể người dùng. Lớp giữa, hấp thụ tia hồng ngoại và lớp bên ngoài, phản xạ tia hồng ngoại từ môi trường bên ngoài.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Foxnews)
Nga hoàn thành thử nghiệm tên lửa chống máy bay không người lái
Nga hoàn thành thử nghiệm tên lửa chống máy bay không người lái

Theo Sputnik, Nga đang hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa mini chống máy bay không người lái và sẽ sớm được đưa vào sử dụng cùng các hệ thống tên lửa phòng không (SAM) tại vùng hoạt động đặc biệt ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN