Ấn Độ sắp chuyển tên lửa BrahMos đã bán cho Philippines

Ấn Độ dự kiến xuất khẩu tên lửa siêu vượt âm tầm xa BrahMos mà nước này hợp tác với Nga phát triển sang Philippines vào tháng tới.
Chú thích ảnh
Tên lửa Brahmos được trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế ở St. Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Samir Kamat, người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ đã tiết lộ thông tin trên hôm 25/1.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh New Delhi đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước và tăng xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Ông Samir Kamat chia sẻ với hãng tin ANI rằng thỏa thuận trị giá 375 triệu USD, được ký vào tháng 1/2022 xoay quanh việc đưa tên lửa tới Philippines. Ông nói: “Các hệ thống mặt đất của BrahMos sẽ sớm được gửi đi trong 10 ngày tới”. Quan chức này đồng thời tiết lộ rằng các bộ phận còn lại của BrahMos dự kiến được vận chuyển vào tháng 3 tới.

Ông Kamat bổ sung rằng BrahMos đang nhận được quan tâm từ nhiều quốc gia. Theo các phương tiện truyền thông, Thái Lan và Indonesia cũng bày tỏ quan tâm đến việc mua BrahMos.

Người đứng đầu DRDO cũng đề cập rằng có nhiều quốc gia bày tỏ họ muốn mua các vũ khí khác do Ấn Độ sản xuất, bao gồm cả Akash - hệ thống tên lửa có thể nhắm mục tiêu vào chiến đấu cơ cách xa khoảng 45km. Ông nói thêm rằng chắc chắn trong những năm tới, xuất khẩu vũ khí sẽ trở thành một phần rất quan trọng.

BrahMos là dự án hợp tác chung giữa New Delhi và Moskva bắt đầu vào cuối những năm 1990. Hệ thống tên lửa hành trình siêu vượt âm tầm xa này có thể được phóng từ tàu ngầm, chiến hạm, chiến đấu cơ hoặc từ đất liền. BrahMos ban đầu có tầm bắn 290 km, sau đó được nâng cấp lên từ 450 đến 500 km.

Hải quân Ấn Độ vẫn sử dụng rộng rãi BrahMos. Các tàu chiến Ấn Độ hiện tuần tra trên Biển Arab và Vịnh Aden trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đỏ được cho có trang bị những tên lửa này.

Ngày 26/1, BrahMos xuất hiện tại cuộc diễu hành của bang Uttar Pradesh. Một đơn vị sản xuất mới chuyên về những tên lửa này đang được xây dựng tại thủ phủ Lucknow của bang. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố rằng cơ sở mới sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ sản xuất tên lửa. BrahMos vẫn đang được sản xuất tại Khu phức hợp tích hợp hàng không vũ trụ Brahmos (BIC) ở Hyderabad, bang Telangan, Ấn Độ.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.