Phú Yên rà soát, điều chỉnh để cân đối nguồn lực giáo viên

Năm học 2023 - 2024, tỉnh Phú Yên dự kiến đón trên 190.000 học sinh từ Mầm non đến Trung học Phổ thông ra lớp. Hiện nay, việc chuẩn bị bước cho năm học mới đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, ngành Giáo dục của tỉnh Phú Yên vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động trẻ trong độ tuổi Mầm non ra lớp do thiếu đội ngũ giáo viên.
Chú thích ảnh
Giáo viên trường Tiểu học Âu Cơ (thành phố Tuy Hòa) dạy học môn Tiếng Việt lớp 1. Ảnh tư liệu: Xuân Triệu/TTXVN

Năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở An Hải (huyện Tuy An) có khoảng 650 học sinh ở các khối lớp. Nhà trường đã thông báo cho tất cả học sinh ngày tựu trường và khai giảng năm học mới theo lịch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Võ Đức Toản, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, để chuẩn bị cho ngày tựu trường, nhà trường đã huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tiến hành làm vệ sinh khuôn viên trường, các phòng học, phòng chức năng; đồng thời thay mới hệ thống quạt các phòng học, sắp xếp lớp học, chia thời khóa biểu. Thầy và trò nhà trường sẵn sàng cho năm học mới với quyết tâm đạt nhiều thành tích cao.

Tại Trường Tiểu học Trưng Vương (thành phố Tuy Hòa), các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng hạng mục lát đá, sơn sửa công trình ngoài trời. Trước đó, chủ đầu tư đã bàn giao cho nhà trường 10 phòng chức năng và phòng học, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới 2023 - 2024.

Cùng với Trường Tiểu học Trưng Vương, 21 công trình đầu tư cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đã hoàn thành, bàn giao cho các trường đưa vào sử dụng trong năm học mới, giúp ngành Giáo dục thành phố thuận lợi hơn trong việc tổ chức dạy bán trú cho trẻ, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các cấp độ và nhiều kế hoạch khác.

Ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa cho biết, các hạng mục đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa tại trường học trên địa bàn thành phố đến nay cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học 2023 - 2024. Một số hạng mục công trình đang được đôn đốc thực hiện hoàn thành trước dịp tựu trường sắp tới. Lãnh đạo Phòng chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng dạy và học ngay từ đầu năm học, đầu tư cho việc dạy bán trú.

Theo ông Phạm Trung Thành, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân, toàn huyện có 31 trường các cấp học từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học Cơ sở. Đến nay, công tác sửa chữa, nâng cấp các phòng học, phòng chức năng đã hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới 2023 - 2024. Trước đó, ngành Giáo dục huyện đã bồi dưỡng chính trị hè và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn huyện.

Trước tình hình thiếu giáo viên trầm trọng trong năm học mới, tháng 5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất bổ sung hơn 1.500 biên chế giáo viên ở các cấp học. Ở bậc học Mầm non, vì thiếu biên chế giáo viên, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp những năm qua của tỉnh Phú Yên đạt rất thấp. Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên đã đề xuất bổ sung 634 biên chế giáo viên mầm non.

Trước chủ trương giảm biên chế viên chức 10% đến năm 2026, trong khi tỷ lệ biên chế ngành Giáo dục của tỉnh Phú Yên ở mức cao so với tổng biên chế viên chức toàn tỉnh, việc đề xuất bổ sung thêm biên chế giáo viên gặp nhiều khó khăn. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục Phú Yên chủ động các phương án khắc phục nhằm đảm bảo huy động trẻ đúng tuổi ra lớp.

Cô Phan Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024, gần một tháng nay, giáo viên nhà trường đã đến địa bàn dân cư, nắm lại danh sách trẻ từ 4-5 tuổi để huy động phụ huynh đưa con em mình ra lớp. Đến nay, nhà trường đã huy động được 190 trẻ với 6 lớp, trong đó có 1 lớp trẻ 4 tuổi, 2 lớp trẻ 5 tuổi và 3 lớp ghép trẻ 4 và 5 tuổi.

Theo ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, trong khi chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất bổ sung biên chế giáo viên cho tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tổ chức hợp đồng giáo viên để đủ số lượng đứng lớp. Giáo viên đứng lớp đủ sẽ thực hiện việc huy động trẻ ra lớp đảm bảo.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các địa phương rà soát, điều chỉnh để cân đối nguồn lực giáo viên trong huyện, thị xã, thành phố. Đối với các trường thiếu giáo viên trầm trọng, tỉnh sẽ thực hiện việc chuyển giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu để đảm bảo công tác giảng dạy và học tập.

Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.

Đưa công nghệ vào bài học và đời sống

Đưa công nghệ vào bài học và đời sống

Tại TP Hồ Chí Minh, thư viện số giúp học sinh mở rộng cách tiếp cận tri thức, còn các dự án nghiên cứu đưa các em đến với những vấn đề như bụi gỗ, tiết kiệm năng lượng hay an toàn giao thông. Từ những môi trường học tập này, học sinh được rèn khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và tìm giải pháp cho đời sống.