Phú Thọ: Yêu cầu làm rõ thông tin vi phạm tại mỏ cát lòng sông Hồng - Minh Nông 2

Thời gian gần đây, nhiều người dân phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã có đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng của tỉnh về những bất thường trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ đã làm ảnh hưởng đến sinh kế của của hàng trăm hộ dân có đất đai, hoa màu trên đất bãi bồi.

Theo phản ánh của người dân, trong Giấy phép khai thác được UBND tỉnh Phú Thọ cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ chỉ có 2 phương tiện được hoạt động. Tuy nhiên thực tế, khu vực này thường xuyên có 4 phương tiện khai thác với công suất lớn. Bên cạnh đó, theo giấy phép được cấp, công ty chỉ được khai thác trên mặt nước, nhưng thực tế vị trí khai thác của các phương tiện ở sát bờ. Việc này đã gây sạt lở bờ sông kéo dài nhiều km; khiến nhiều cây trồng bị sạt xuống sông theo tốc độ khai thác bất kể ngày đêm của công ty. Hoạt động khai thác sai quy định cấp phép của doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân...

Theo UBND phường Minh Nông, tại khu vực này gần đây, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp giữa người dân canh tác, trồng cây với các đơn vị khai thác khoáng sản. Vừa qua, trên địa bàn xảy ra vụ việc nhiều cây bạch đàn bị chặt phá. Việc chưa xác định được lý do, đối tượng chặt phá càng làm cho tình hình thêm căng thẳng…

Trước thông tin của người dân, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 1202/UBND-NNTN, ngày 29/3/2024 chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc này.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 2/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Công an tỉnh, UBND thành phố Việt Trì, UBND phường Minh Nông, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ tiến hành kiểm tra thực địa, xác minh làm rõ hoạt động khai thác khoáng sản xảy ra tại khu vực bãi bồi phường Minh Nông tiếp giáp mỏ cát lòng sông Hồng - Minh Nông 2 (khu vực người dân phản ánh).

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, các nội dung phản ánh của người dân về hoạt động khai thác cát sỏi có biểu hiện vi phạm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ là chưa khách quan.

Về phản ánh tại khu vực mỏ thường xuyên có 4 phương tiện khai thác với công suất lớn, đại diện UBND phường Minh Nông cho biết, địa phương đã tiến hành kiểm tra 2 lần và đều thấy khu vực khai thác của Công ty có 4 phương tiện khai thác neo đậu. Tuy nhiên, chỉ thấy có 2 phương tiện thường xuyên thay nhau khai thác… Công ty cũng khẳng định chỉ có 2 phương tiện hoạt động khai thác trong phạm vi ranh giới mỏ được cấp phép và hoạt động theo quy định của pháp luật. Còn 2 phương tiện khai thác khác như phản ánh, Công ty không biết của ai.

Theo lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ, trước khi tiến hành hoạt động khai thác, Công ty đã thực hiện đăng ký sử dụng 2 thiết bị khai thác và 2 thiết bị dự phòng; đồng thời, bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ, lắp đặt thiết bị giám sát khai thác, thả phao mốc giới, lắp đặt bảng thông tin dự án. Đại diện Công ty cũng cho biết thêm, trong giấy phép mỏ, có một phần diện tích của các bãi bồi non, không thuộc diện tích đất canh tác của người dân, không phải giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích hơn 17,13 ha của mỏ cát đã bị một số người dân trồng cây bạch đàn để chờ chủ đầu tư đi vào hoạt động dự án sẽ yêu cầu đền bù phần cây trồng trên đất… Doanh nghiệp nhiều lần gửi văn bản đến cơ quan chức năng giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa xong, gây ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh.

Về thông tin, việc khai thác ở sát bờ gây sạt lở bờ sông, qua xác minh của đoàn kiểm tra, vị trí xạt lở dài khoảng 550m, thuộc bãi bồi non tiếp giáp bãi bồi già giữa sông nằm phía trên (thượng lưu) khu vực mỏ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ. Tại đoạn sông này, hoạt động vận tải thủy và khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp đều được các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt.

Về thông tin phản ánh cây trồng của người dân trên diện tích bãi bồi non bị chặt hạ, Đoàn kiểm tra cho biết, nội dung này đã được Công an thành phố Việt Trì tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật. Khu vực này là đất thuộc Nhà nước quản lý, chưa giao tổ chức, cá nhân nào thuê. Liên quan đến vấn đề này, từ năm 2020 đến nay, UBND phường Minh Nông đã có nhiều văn bản thông báo và giao cho khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân không tự ý trồng cây trên đất do Nhà nước đang quản lý. Từ đó đến nay, không có trường hợp trồng cây mới.

Để tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản, ngày 26/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục có văn bản số 1668 /UBND-NNTN, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tài liệu từ hệ thống Giám sát hoạt động khai thác tại mỏ cát lòng sông Hồng - Minh Nông 2; xử lý hành vi vi phạm hành chính nếu phát hiện các phương tiện khai thác ra ngoài phạm vi ranh giới mỏ. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông xác minh 2 phương tiện tàu hút, được cho là đã khai thác trái phép tại khu vực giáp ranh mỏ cát lòng sông Hồng - Minh Nông 2 và sớm báo cáo UBND.

UBND thành phố Việt Trì chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp giữa người dân canh tác, trồng cây trên phạm vi bãi bồi non (quỹ đất do UBND cấp xã quản lý) với các đơn vị khai thác khoáng sản (theo báo cáo của UBND phường Minh Nông), làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, có biện pháp xử lý dứt điểm.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ khẩn trương hoàn thành các thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác trước khi tiếp tục hoạt động khai thác tại mỏ cát lòng sông Hồng - Minh Nông 2 (phường Minh Nông, thành phố Việt Trì); không được cho các phương tiện khai thác neo đậu trong phạm vi mỏ. Trường hợp phát hiện có phương tiện khai thác xuất hiện, doanh nghiệp phải trình báo Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các cơ quan liên quan để xử lý theo đúng quy định...

Đại Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.