Sóc Trăng bàn giao 5 mỏ cát cho 4 nhà thầu khai thác thi công cao tốc

Ngày 9/12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao 5 mỏ cát cho đại diện 4 nhà thầu khai thác thi công Dự án thành phần 4, đoạn qua Sóc Trăng của tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thông tin: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đã được khởi công ngày 17 tháng 6 năm 2023. Trong đó, Dự án thành phần 4 (đoạn đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng) có chiều dài 58,37 km, tổng mức đầu tư 11.961 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai cơ bản đảm bảo theo các mốc thời gian yêu cầu Nghị quyết số 91 của Chính phủ và kế hoạch đề ra của Ban Chỉ đạo tỉnh. Cụ thể về giải phóng mặt bằng, đã chi trả cho 1.786 hộ, đạt 99% hộ bị ảnh hưởng toàn dự án với tổng diện tích đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng 320,4 ha diện tích thu hồi đất, đạt 97% và sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12/2023.

Về xây dựng khu tái định cư, tỉnh đã bàn giao đưa vào sử dụng Khu tái định cư thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề). Riêng 3 khu tái định cư (Xã Mỹ Hương, xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú), xã Tham Đôn (huyện Mỹ Xuyên) đã cơ bản hoàn thành, đang lập thủ tục bàn giao.

Dự án có tổng số 4 gói thầu xây lắp. Hiện nay, gói thầu xây lắp số 11 (gói khởi công) đang triển khai thi công đường công vụ và một số cầu trên tuyến. Các gói thầu xây lắp còn lại (3 gói), Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng xong, đang chuẩn bị các phương án tổ chức thi công. Trong năm 2023 dự án được bố trí vốn gần 1.500 tỷ đồng, đến nay giải ngân đạt 73,2%; từ nay đến cuối năm sẽ đảm bảo giải ngân đạt 100%.

Căn cứ Nghị quyết số 106 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ và Nghị quyết số 56 ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án thành phần 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Quản lý dự án 2 và đơn vị liên quan khảo sát, chuẩn bị các khu mỏ cát cơ bản hoàn thành các thủ tục.

Tại Lễ bàn giao, lãnh đạo tỉnh, các Sở ngành, địa phương đã chứng kiến lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Sóc Trăng bàn giao 5 hồ sơ mỏ cát cho 4 nhà thầu thi công để tiến hành lập hồ sơ, thủ tục đăng ký khai thác theo cơ chế đặc thù phục vụ thi công các gói thầu xây lắp của Dự án thành phần 4.

Cụ thể, đại diện 4 nhà thầu có nhu cầu sử dụng cát gồm: Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn gần 1,5 triệu m3. Công ty Cổ phần Hải Đăng gần 1,8 triệu m3. Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 5 gần 1,9 triệu m3 và Tổng Công ty Xây dựng số 1 gần 1,5 triệu m3.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, việc bàn giao hồ sơ mỏ cát là kịp thời cung cấp nguồn vật liệu cát nhằm đẩy nhanh thi công, hoàn thành Dự án đúng tiến độ. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của mình, các nhà thầu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành công của dự án.

Thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu đề nghị các nhà thầu được giao các mỏ cát khẩn trương lập thủ tục đăng ký khai thác để phục vụ thi công các gói thầu xây lắp, đảm bảo toàn bộ cát khai thác phải được cung ứng cho Dự án thành phần 4. Đồng thời cam kết bảo vệ môi trường; bố trí kinh phí và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác; chịu sự quản lý, giám sát đối với việc khai thác, sử dụng khoáng sản; nộp thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật…

Lãnh đạo tỉnh cho biết, đối với các sở ngành chức năng, địa phương, cần phối hợp hướng dẫn, quản lý, giám sát các nhà thầu thi công khai thác đúng cam kết, quy định, đúng tiến độ Dự án. Trong quá trình khai thác và cung ứng cát cho Dự án thành phần 4, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các nhà thầu thi công có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.