Phố sách - điểm đến văn hóa giữa lòng Hà Nội

Sau 10 ngày khai trương, phố sách Hà Nội - tuyến phố sách đầu tiên của Hà Nội đang dần trở thành điểm đến yêu thích của những người yêu sách, là nơi tôn vinh và nuôi dưỡng văn hóa đọc ở Hà Nội.
Điểm đến văn hóa

Chính thức khai trương từ ngày 1/5/2017, đến nay, sau 10 ngày đi vào hoạt động, phố sách Hà Nội trên đường 19 tháng 12 (tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) trở thành ­điểm đến yêu thích của những người yêu sách, của nhiều bạn trẻ, và là một điểm đến văn hóa của người dân Thủ đô.

 Phố sách - điểm đến văn hóa giữa lòng Hà Nội ảnh 1

Phố sách Hà Nội đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn của người dân Thủ đô.

Phố sách Hà Nội, là một không gian trang nhã, mang vẻ đẹp có phần cổ kính, được thiết kế và xây dựng hài hòa với cảnh quan, kiến trúc vốn có của khu vực xung quanh. 16 gian hàng sách vừa hiện đại, văn minh, thân thiện, làm nổi bật được không gian trưng bày sách. Chính giữa phố sách là một không gian rộng, là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách của các đơn vị xuất bản. Hai đầu phố là hai biểu tượng của phố sách, cùng với 2 trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng, giúp bạn đọc và du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, du lịch của Hà Nội và sách điện tử...

Bên cạnh những gian hàng sách, phố sách còn có khu vực cà phê - sách, quầy bán hoa, đồ lưu niệm... tạo nên sự phong phú, sinh động cho phố sách. Dải phân cách trên phố sách được bố trí thành vườn hoa, cùng với hệ thống ghế nghỉ đọc sách được sắp xếp hợp lý dọc tuyến phố, tạo cho du khách cảm giác vừa được thư giãn trong một không gian văn hóa đẹp và rất yên bình.

Sau 10 ngày khai trương, phố sách đầu tiên ở Hà Nội đã thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Nguyễn Minh Hằng, sinh viên trường Đại học Quốc gia cho biết: “Phố sách là một điểm đến rất thú vị, đặc biệt là với những sinh viên như chúng em. Bởi đến đây, chúng em không chỉ mua sách, mà còn để chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè, bởi không gian nơi đây rất đẹp và lãng mạn”.

Không chỉ thu hút giới trẻ, phố sách cũng là điểm đến của những người lớn tuổi, của nhiều gia đình ở Hà Nội. Anh Nguyễn Thành Công, trú tại quận Hai Bà Trưng cho biết, từ khi phố sách khai trương, anh đã đưa các con đến đây 2 lần. Vừa là đưa các con đến mua sách, vừa là đưa các cháu đi chơi vào dịp cuối tuần cho thoải mái.

"Các con tôi rất thích đến đây, không chỉ vì chúng được mua những cuốn sách chúng thích, mà chúng cũng rất thích được chạy chơi ở trong khu phố này. Theo tôi, việc hình thành phố sách ở Hà Nội là rất có ý nghĩa, đặc biệt là với việc tuyên truyền, khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong giới trẻ hiện nay”, anh Nguyễn Thành Công cho biết.

Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc

Không chỉ là điểm đến văn hóa, những người yêu sách, kể từ khi khai trương, phố sách diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu sách, tôn vinh văn hóa đọc đến du khách.

Trong vòng 10 ngày hoạt động, hàng loạt sự kiện liên quan đến sách và văn hóa đọc đã diễn ra. NXB Kim Đồng tổ chức chương trình “Tuổi thơ Hà Nội thời bao cấp”, giao lưu với tác giả Đức Phạm nhân dịp ra mắt sách "Khu tập thể có giàn hoa tím"; Chương trình giao lưu "Đừng chờ ai lên tiếng hộ mình” với các tác giả - nhà báo Đức Hiển (Tổng thư ký Tòa soạn báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh) và nhà báo Lê Thanh Hà (Phó Tổng Biên tập Tòa soạn báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò) do Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng tổ chức; Giao lưu cùng Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà với chủ đề “Sách và văn hóa đọc”; NXB Phụ nữ tổ chức chương trình tọa đàm "Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản", giới thiệu bộ sách của tác giả Nguyễn Quốc Vương, gồm 3 cuốn "Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản", "Môn sử không chán như em tưởng" và "Mùi của cố hương"; NXB Trẻ, Hội đồng Anh tại thành phố Hà Nội, Câu lạc bộ Hogwarts Việt Nam tổ chức các hoạt động tương tác, giao lưu, giới thiệu các ấn phẩm Harry Potter nhân kỷ niệm gần 20 năm ra mắt tác phẩm đầu tiên.

Trong tháng 5 và tháng 6/2017, tại phố sách Hà Nội còn diễn ra nhiều sự kiện về trao đổi bản quyền sách với đại diện các nhà xuất bản của Anh, Nhật... về các thể loại sách khoa học - giáo dục...

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, phố sách Hà Nội là tuyến phố đầu tiên của Hà Nội dành riêng cho sách, để giới thiệu những cuốn sách, những bộ sách mới, nơi độc giả có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng, gặp gỡ giao lưu, tọa đàm về sách với các tác giả trong và ngoài nước... tất cả các hoạt động này được tổ chức nhằm phát triển văn hóa đọc, đáp ứng niềm đam mê đọc sách của bạn đọc Thủ đô, đồng thời đưa phố sách trở thành điểm đến, không gian tri thức, văn hóa - lịch sử ý nghĩa, mang đậm dấu ấn Thăng Long - Hà Nội.

Nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hình thành phố sách, chị Nguyễn Thị Hạ Ny, giảng viên môn giáo dục học, cho biết, việc hình thành phố sách, giúp chúng ta có thêm nhiều không gian để đại chúng tiếp cận và nuôi dưỡng văn hóa đọc, đưa văn hóa đọc dần trở thành thói quen thường xuyên đối với mỗi người.

“Khi văn hóa đọc trở thành một thói quen thường xuyên, sẽ làm cho khả năng tự học của trẻ, cũng như niềm yêu thích khám phá thế giới, sự say mê với tri thức ngày càng phát triển, và điều đó vô cùng có ý nghĩa với quá trình học hỏi không ngừng, học hỏi suốt đời của mỗi người, bởi không có một trường lớp nào có thể dạy cho ta mãi mãi, trừ đọc sách”, nhà giáo Nguyễn Thị Hạ Ny nói.

Phương Lan/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số từ mái ấm gia đình

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số từ mái ấm gia đình

Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Gia đình chuyển đổi số” năm 2026. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần phổ cập kỹ năng số và khuyến khích các gia đình chủ động ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ

Trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ

Ninh Bình sở hữu hệ thống di sản lịch sử, văn hóa phong phú, gắn với những dấu mốc quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Phát huy lợi thế đó, địa phương đang từng bước làm mới sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch về nguồn bằng những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kết nối các địa chỉ đỏ và đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, di sản không chỉ được bảo tồn, phát huy giá trị mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Ngày 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam”, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Thông qua hiện vật, hình ảnh, tư liệu và những thiết kế mới, chương trình giới thiệu hành trình của chiếc áo bà ba trong đời sống, lịch sử; đồng thời mở thêm góc nhìn về sự tiếp nối trang phục truyền thống trong sáng tạo của thế hệ trẻ.

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa năm 2026, ngành Du lịch đang đẩy mạnh đổi mới xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, hướng tới thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Trước sự phát triển của công nghệ AI và số lượng phim ngày càng gia tăng trên không gian mạng, Cục Điện ảnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, môi trường phát triển lành mạnh cho điện ảnh.