Philippines rơi vào suy thoái kinh tế

Ngày 6/8, các số liệu thống kê chính thức cho thấy nền kinh tế Philippines đã rơi vào suy thoái, sau khi chứng kiến mực sụt giảm GDP lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 2/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tờ Straits Times dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) cho hay Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines đã giảm tới 16,5% trong quí II vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, mức sụt giảm mạnh nhất của nền kinh tế nước này trong mấy chục năm qua.

Đây được coi là hệ quả của việc Philippines là một trong những nước thực hiện lệnh phong tỏa sớm nhất và cũng kéo dài nhất ở châu Á để đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Theo nguồn tin trên, Philippines đang chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp ở ngưỡng cao kỷ lục và sự sụt giảm mạnh dòng tiền kiều hồi. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực chi tiêu tư nhân, vốn đóng góp tới 2/3 tổng sản lượng GDP của Philiipines.

Bên cạnh đó, xuất khẩu thường niên cũng giảm ở mức 2 con số trong giai đoạn từ tháng 3-6 vừa qua, hậu quả của các biện pháp phong tỏa làm ngưng trệ sản xuất và đứt gãy các chuỗi cung ứng.

PSA hôm 5/8 cũng cho biết sản lượng chế tạo của nước này đã sụt giảm mạnh trong tháng 6/2020, do tác động của đại dịch COVID-19.

Dựa trên kết quả sơ bộ cuộc khảo sát tổng hợp hàng tháng về các ngành công nghiệp (MISSI), PSA cho biết chỉ số giá trị sản xuất (VaPI) và chỉ số khối lượng sản xuất (VoPI) của Philippines trong tháng Sáu vừa qua lần lượt giảm 22,5% và 19,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo dữ liệu của PSA, đà giảm VaPI trong lĩnh vực chế tạo trong tháng 6 đã chậm lại ở mức 22,5%, sau khi chứng kiến mức giảm mạnh 31,2% trong tháng 5/2020. Đây cũng là tháng giảm thứ tư liên tiếp chỉ số này.

Trước đó, hãng phân tích Moody’s Analytics ngày 4/8 nhận định kinh tế Philippines có thể suy giảm sâu ở mức 8% trong quý II/2020 do các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.  GDP của Philippines đã giảm 0,2% trong quý I/2020, chấm dứt chuỗi 84 quý tăng trưởng liên tiếp từ quý IV/1998.

Theo nhà kinh tế trưởng Steven Cochrane phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Moody’s Analytics, GDP của Philippines có thể suy giảm 4,5% trong năm nay.

Chú thích ảnh
 Cảnh sát kiểm tra các phương tiện tại Manila, Philippines ngày 4/8/2020 sau khi lệnh phong tỏa mới do COVID-19 được áp dụng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tính đến sáng 6/8, theo số liệu của trang worldometers.info, Philippines đã ghi nhận 115.980 ca mắc COVID-19, cao thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Tổng số ca tử vong tại Philippines hiện lên tới 2.123 ca. Nước này đang hứng chịu một làn sóng COVID-19, khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng đột biến trong tuần qua.

Cảnh sát Philippines đã triển khai lực lượng để chặn các tuyến đường ở thủ đô Manila sau khi chính phủ nước này quyết định tái áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt vùng đô thị này và các tỉnh lân cận trong bối cảnh số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng mạnh.

Vùng đô thị Manila trung hầu hết các hoạt động kinh tế của quốc gia và là nơi sinh sống của 28 triệu người dân, chiếm 1/4 dân số cả nước. Lệnh phong tỏa mới sẽ được tái áp đặt tại vùng này trong 2 tuần, từ ngày 4/8.

Theo lệnh giới nghiêm mới, giới chức yêu cầu hoãn tất cả dịch vụ giao thông công cộng và các nhà hàng chỉ được giao đồ ăn tận nhà, trong khi các tiệm cắt tóc và cơ sở làm đẹp sẽ đóng cửa. Cảnh sát chặn các tuyến đường tại các khu vực đô thị, thiết lập điểm kiểm soát để hạn chế đi lại, mỗi một gia đình chỉ có một thành viên ra ngoài để mua thức ăn và vật dụng thiết yếu.

Chú thích ảnh
 Cảnh vắng vẻ tại sân bay ở Manila, Philippines ngày 4/8/2020 sau khi lệnh phong tỏa mới do COVID-19 được áp dụng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hôm 2/8, Tổng thống Rodrigo Duterte công bố biện pháp phong tỏa mới, sau đợt phong tỏa đầu tiên kéo dài từ giữa tháng 3 tới tháng 5.

Tuy nhiên, ngày 4/8, Phủ Tổng thống Philippines cảnh báo các biện pháp hạn chế mới sẽ không thể kéo dài vì nền kinh tế nước này không còn khả năng chống đỡ thêm một đợt phong tỏa dài hơn.

Người phát ngôn Tổng thống Philippines, ông Harry Roque khuyến cáo người dân cần chủ động và tích cực bảo vệ sức khỏe thì mới có thể tiếp tục duy trì sinh kế.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.