Bắt 3 đối tượng giả danh Công an để cướp tài sản tại công viên

Ngày 15/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Nguyễn Văn Lil (sinh năm 1998), Trần Quốc Bảo (sinh năm 1995), Đặng Trung Nghĩa (sinh năm 2000) để điều tra về tội "Cướp tài sản" tại công viên. Các đối tượng này đã có hành vi giả danh Công an để lừa đảo nạn nhân mất cảnh giác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Theo điều tra, khoảng 1 giờ ngày 7/9, anh N.N.Q và anh P.T.Đ đang ngồi tại ghế đá trong công viên Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị 3 nam thanh niên đi xe máy áp sát. Các đối tượng tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Khi bị hại không đồng ý, các đối tượng đã hành hung, khống chế và cướp tài sản, gồm 2 điện thoại và 1 số tài sản khác. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn.

Chú thích ảnh
Công an làm việc với đối tượng Đặng Trung Nghĩa. Ảnh: TTXVN phát

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố nhanh chóng truy xét. Kết quả, công an đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Lil, Trần Quốc Bảo, Đặng Trung Nghĩa, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, thống nhất từ trước để đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài, trong đó thủ đoạn được lựa chọn là giả danh Công an để lừa nạn nhân mất cảnh giác.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Văn Lil tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt vào ban đêm tại các khu vực công cộng vắng vẻ, đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Linh Sơn (TTXVN)
Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Thời gian qua, có nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo là công an, cán bộ gọi điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN