Cảnh giác trước chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Ngày 5/9, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong vòng một tháng qua, có nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo là công an, cán bộ gọi điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng.

Cụ thể, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 6 vụ việc xảy ra liên quan đến trường hợp các nạn nhân bị lừa đảo bởi đối tượng giả mạo là công an, cán bộ. Đơn cử như từ ngày 17-19/8, liên tiếp 3 người dân ở phường Hải Châu là chị N.T.H.O (29 tuổi) bị chiếm đoạt 296 triệu đồng, chị N.Đ.T.L (38 tuổi) mất gần 57 triệu đồng và ông L.M.C (63 tuổi) mất 200 triệu đồng. Tất cả đều diễn ra với cùng một kịch bản giả danh công an. Thiệt hại nặng nhất là trường hợp chị M.T.N.N (18 tuổi, phường Ngũ Hành Sơn) đã bị chiếm đoạt hơn 325 triệu đồng với thủ đoạn giả danh công an và gây áp lực tinh thần qua điện thoại nhiều giờ liền.

Từ những vụ việc trên cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn. Các đối tượng sử dụng những kịch bản quen thuộc như: Đóng phí để giải quyết hồ sơ, bảo vệ quyền lợi, báo cáo tài khoản ngân hàng nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự, cần xác minh gấp…

Bằng cách nói chuyện dồn dập, tạo căng thẳng, đối tượng dễ dàng khống chế tâm lý, buộc nạn nhân làm theo yêu cầu. Nạn nhân thường là phụ nữ, thanh niên ít kinh nghiệm hoặc người cao tuổi ít am hiểu công nghệ.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, người dân cảnh giác trước các cuộc gọi đến hoặc tin nhắn tự xưng là công an, cán bộ; không có tâm lý hoảng sợ hoặc biểu hiện lo lắng để tạo cơ hội cho các đối tượng thao túng. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Lực lượng công an và cán bộ nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền để giải quyết vụ án hay hồ sơ. Nếu gặp những trường hợp này, người dân cần nhanh chóng liên hệ công an phường, xã nơi cư trú hoặc gọi số 113 để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. Cạnh đó, mỗi người dân cần chia sẻ mạnh mẽ những thông tin cảnh báo đến gia đình, bạn bè, nhất là người lớn tuổi và thanh thiếu niên để cùng nhau phòng ngừa, không trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ, công an.

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.