Nga chế tạo thành công UAV tự trở về khi mất tín hiệu

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các kỹ sư của phòng thiết kế “MiS” của Nga đã ra mắt thị trường thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tự quay lại điểm xuất phát khi bị mất hoàn toàn tín hiệu điều khiển do tác động của phương tiện tác chiến điện tử.

Đại diện “MiS” cho biết UAV mới này, được trang bị hệ thống “Povodyr” do Nga chế tạo, để đưa UAV trở về điểm xuất phát khi không còn nhận được tín hiệu điều khiển nhờ vào nguyên tắc điều hướng quán tính không cần dùng đến hệ thống dẫn đường GPS.

Povodyr được kỳ vọng sẽ tăng mạnh khả năng hoạt động của UAV trong điều kiện tác chiến điện tử, giúp đưa UAV thoát khỏi tầm tác động của phương tiện tác chiến điện tử của đối phương cho đến khi tín hiệu điều khiển được khôi phục trở lại.

UAV “boomerang” do MiS chế tạo này có thể mang trọng lượng đến 4,5 kg, tốc độ bay tối đa 63km/h và thời gian bay có tải đến 32 phút. UAV này có giá khoảng 460.000 nghìn ruble (khoảng trên 50.000 USD).

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại sao Tổng thống Trump bác đề xuất ngừng bắn của Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Các chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ tin sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn nếu tiếp tục chờ đợi thay vì chấp nhận các điều kiện của Iran vào thời điểm này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Từ việc Mỹ-Trung lập đường dây nóng về sự cố AI đến bài toán phát triển AI an toàn

Việc Mỹ và Trung Quốc thiết lập kênh liên lạc về sự cố trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy quản lý rủi ro đang trở thành một phần của cuộc đua AI. Với Việt Nam, vấn đề đặt ra trong thực hiện Nghị quyết 57 là thúc đẩy làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo nhưng đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn ngay từ đầu.