IMF: Kinh tế của Indonesia sẽ đứng thứ tư thế giới vào năm 2045

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Indonesia sẽ tiếp tục tăng trưởng và đứng thứ tư trong các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2045 khi Indonesia kỷ niệm 100 năm độc lập.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Indonesia tại Jakarta. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhà nước Indonesia Erick Thohir, dự báo trên không chỉ là một giấc mơ mà sẽ trở thành hiện thực. Hiện nay, chính phủ muốn lấy nhân khẩu học là một nguồn cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Do đó, chính phủ tiếp tục khuyến khích đầu tư theo hướng thân thiện hơn với các nhà đầu tư để tạo thêm cơ hội việc làm cho thanh niên.

Ông Erick cho biết chiến lược của chính phủ cũng đang dần hướng tới một nền kinh tế dựa trên tri thức để không phải lúc nào cũng tập trung vào lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên. Trong nền kinh tế dựa trên tri thức, đổi mới và năng lực là chìa khóa chính, theo đó, sẽ khởi xướng một số chương trình để hỗ trợ nâng cao chất lượng của thế hệ thiên niên kỷ, các chương trình học bổng, thực tập và làm việc tại doanh nghiệp nhà nước.

Thông qua nền kinh tế dựa trên tri thức, Indonesia phải có nguồn nhân lực có trình độ và công nghệ để thế hệ trẻ có thể khuyến khích tăng trưởng kinh tế.

Tương lai của Indonesia nằm ở giới trẻ. Hiện cả thế giới đang trải qua quá trình chuyển đổi và Indonesia cũng cần một thế hệ trẻ sẵn sàng. Hãy đảm bảo rằng Thế hệ Z trở thành trụ cột để tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Đình Ánh (PV TTXVN tại Jakarta)
WB dự báo kinh tế Indonesia tăng trưởng 5,2% trong năm 2022
WB dự báo kinh tế Indonesia tăng trưởng 5,2% trong năm 2022

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Indonesia sẽ tiếp tục đà tăng trưởng vào năm 2022 với mức tăng trưởng 5,2%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN