WB: Kinh tế Indonesia sẽ chỉ tăng trưởng 0% trong năm nay

Trong báo cáo đánh giá “Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2020” vừa công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Indonesia sẽ chỉ đạt 0% trong năm 2020, đồng thời chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 khiến kinh tế Indonesia đang trên đà suy thoái.
Chú thích ảnh
Một tuyến phố ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 1/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Những khó khăn về kinh tế không chỉ diễn ra ở Indonesia mà ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Các biện pháp phong tỏa được nhiều quốc gia áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch đã khiến nền kinh tế toàn cầu suy sụp.

Theo WB, là nhà xuất khẩu hàng hóa lớn trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Indonesia đã bị tác động rất nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, với hoạt động sản xuất hàng hóa bị ngưng trệ, nhu cầu sử dụng hàng hóa giảm kéo theo giá cả hàng hóa cũng giảm sút, ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực tiêu dùng và tạo ra sức ép nặng nề đối với nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

WB đánh giá Indonesia là một trong ba quốc gia phải hứng chịu tổn thất nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Ngân hàng này dự báo tăng trưởng kinh tế của Indonesia sẽ gần như "đóng băng" trong năm 2020 và sẽ dần hồi phục vào năm 2021 với mức tăng trưởng khoảng 4,8%.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Indonesia, bà Sri Mulyani Indrawati, nhận định trong kịch bản tồi tệ nhất, tăng trưởng kinh tế của nước này có thể chỉ đạt 0,4% trong năm 2020. Còn theo kịch bản khả quan hơn, Indonesia sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 2,3%.

WB cũng lưu ý rằng nền kinh tế của các quốc gia đang phát triển có nguy cơ cao nhất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát, bởi hệ thống y tế của các quốc gia này dễ bị tổn thương hơn. Bên cạnh đó, các quốc gia đang phát triển cũng có sự tham gia nhiều hơn trong nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả chuỗi cung ứng, du lịch và sự phụ thuộc vào giá cả hàng hóa và thị trường tài chính.

Đại dịch COVID-19 dường như đang tạm lắng xuống tại Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam. Nhưng tại một số quốc gia như Indonesia và Philippines dịch bệnh vẫn đang rất nghiêm trọng. Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng âm 3,1% trong năm nay, trước khi phục hồi với mức tăng trưởng 6,9% trong năm 2021. Kinh tế Philippines được dự báo sẽ tăng trưởng 1,9% năm nay và 6,2% vào năm 2021.

Hải Ngọc - P/v TTXVN Indonesia

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.