Nghiên cứu phản ánh của TTXVN về mục tiêu phát triển xe điện của Thái Lan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển thông tin báo Bnews (Thông tấn xã Việt Nam) phản ánh về mục tiêu phát triển xe điện của Thái Lan đến Bộ Công Thương xem xét nghiên cứu.

Chú thích ảnh
Thái Lan công bố lộ trình đưa nước này trở thành trung tâm chế tạo ô tô thế hệ mới của ASEAN trong vòng 5 năm. Ảnh minh họa: TTXVN

Trước đó, báo điện tử Bnews ngày 12/3/2020 có phản ánh thông tin: Thái Lan công bố lộ trình đưa nước này trở thành trung tâm chế tạo ô tô thế hệ mới của ASEAN trong vòng 5 năm; với mục tiêu sản xuất 250.000 xe ô tô điện vào năm 2025 và 750.000 xe vào năm 2030. Thái Lan sẽ cho sửa đổi những ưu đãi về ô tô điện đối với các nhà chế tạo ô tô và phụ tùng nhằm thúc đẩy ngành sản xuất này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển thông tin nêu trên đến Bộ Công Thương xem xét, nghiên cứu.

TTXVN/Báo Tin tức
Siêu xe điện phá kỷ lục tăng tốc nhanh nhất thế giới
Siêu xe điện phá kỷ lục tăng tốc nhanh nhất thế giới

Chiếc xe điện “tăng tốc nhanh nhất thế giới” vừa được trình làng tại buổi triển lãm ô tô Dubai năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN