Công an quận Hoàn Kiếm phản hồi thông tin trên báo Tin tức về vi phạm tại phố đi bộ

Ngày 30/5, báo Tin tức đăng tải bài viết, chùm ảnh, video "Phớt lờ biển cấm, hàng quán kinh doanh bủa vây phố đi bộ Hồ Gươm". Ngày 16/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Công an TP Hà Nội) đã có văn bản số 1758/CAHK(GT-TT) phản hồi về bài viết phản ánh và giải quyết các vi phạm theo nội dung báo nêu.

Trước thông tin phản ánh trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an phường Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Trống, Đội CSGT-TT phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh theo nội dung báo nêu.

Theo văn bản này, ngày 15/3/2022 UBND Thành phố ban hành văn bản số 739/UBND-ĐT về việc mở lại không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Từ tình hình đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động chỉ đạo Công an phường, đội triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, thanh tra giao thông trật tự, vệ sinh môi trường trong, ngoài không gian đi bộ; tham mưu với UBND quận chỉ đạo các ngành, đoàn thể, y tế tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ hộ kinh doanh xe điện scooter ngồi thu tiền cho thuê xe tại chỗ.

Năm 2020, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức thí điểm cho phép hoạt động xe điện trẻ em trên phố Hàng Khay với 29 hộ được sắp xếp hoạt động kinh doanh và 120 xe điện trẻ em. Ngày 13/4/2022, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành văn bản số 486/UBND-VP về việc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế tại không gian đi bộ trên địa bàn quận, trong đó có nội dung “nghiên cứu, quy hoạch, sắp xếp lại việc tổ chức hoạt động xe điện trẻ em tại khu vực phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí”.

Từ ngày 18/3/2022 đến nay, Công an quận đã xử lý tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với tổng số 470 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 204.755.000 đồng, trong đó: Hàng rong 255 trường hợp, với 38.250.000 đồng; lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh 20 trường hợp, với 50.000.000 đồng; trông giữ phương tiện vi phạm 26 trường hợp, với 65.000.000 đồng; kinh doanh xe điện trẻ em trái phép 4 trường hợp, với 10.000.000 đồng; để xe trái quy định 141 trường hợp, với 25.630.000 đồng; điều khiển mô tô, xe đạp trong không gian đi bộ 22 trường hợp, với 15.175.000 đồng và vi phạm vệ sinh môi trường 2 trường hợp, với 700.000 đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các phường, đội CSGT-TT tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý các vi phạm về trật tự giao thông đô thị tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Tuy nhiên hiện tại, lực lượng còn mỏng, đảm nhiệm nhiều công việc, dẫn đến các vi phạm còn tồn tại. Để giải quyết triệt để vi phạm nêu trên, Công an quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các ngành chức năng, Đội CSGT số 1 – PC08, Đội Thành tra GTVT tổ chức lực lượng tuần tra xử lý vi phạm và cắm chốt không để vi phạm tái diễn tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

"Công an quận Hoàn Kiếm gửi kết quả giải quyết những tồn tại trên và trong thời gian tới Công an quận Hoàn Kiếm mong được sự cộng tác thường xuyên của Báo Tin tức để kịp thời giải quyết các vi phạm trên địa bàn quận", công văn nêu rõ.

Trước đó,  ngày 30/5/2022, báo Tin tức có bài viết "Phớt lờ biển cấm, hàng quán kinh doanh bủa vây phố đi bộ Hồ Gươm" theo phản ánh của Báo Tin tức, sau khi tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được mở trở lại, tình trạng hàng quán kinh doanh dịch vụ vi phạm quy định cấm trên tuyến phố đi bộ này có chiều hướng gia tăng, diễn ra ngang nhiên, gây mất trật tự, lộn xộn, thiếu văn minh đô thị. Đáng chú ý là tình trạng phớt lờ biển cấm kinh doanh hàng rong, các hàng nước, xe điện scooter… và các phương tiện khác đã tràn ra lòng đường, khiến người dân, du khách tham quan tuyến phố đi bộ trong những ngày nghỉ cuối tuần bức xúc. Thực tế này đòi hỏi các cấp chính quyền cơ sở cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm.

Sơn Vân/Báo Tin tức
Phớt lờ biển cấm, hàng quán kinh doanh bủa vây phố đi bộ Hồ Gươm
Phớt lờ biển cấm, hàng quán kinh doanh bủa vây phố đi bộ Hồ Gươm

Phớt lờ biển cấm kinh doanh hàng rong, các hàng nước, xe điện scooter… và các phương tiện khác đã tràn ra lòng đường, khiến người dân, du khách tham quan tuyến phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trong những ngày nghỉ cuối tuần bức xúc. Thực tế này đòi hỏi các cấp chính quyền cơ sở cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN