Palestine chỉ trích Israel bác bỏ kế hoạch mở lại Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chính quyền Palestine (PA) ngày 7/11 đã lên tiếng chỉ trích việc Israel bác bỏ kế hoạch của Mỹ mở lại lãnh sự quán tại Jerusalem cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho người Palestine tại thành phố này.
Chú thích ảnh
Lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem ngày 14/5/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tờ Times of Israel dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao PA nhấn mạnh việc mở lại lãnh sự quán trên nằm trong cam kết của cộng đồng quốc tế chấm dứt sự kiểm soát của Israel đối với Đông Jerusalem và Bờ Tây. Tuyên bố nêu rõ: "Đông Jerusalem là một phần không thể tách rời của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và là thủ đô của nhà nước Palestine. Israel với tư cách là lực lượng chiếm đóng không có quyền phủ quyết đối với quyết định của chính quyền Mỹ".

Tháng 5/2018, chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, sau đó đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem và dừng cung cấp dịch vụ lãnh sự cho người Palestine vào tháng 3/21019. Tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden cam kết mở lại lãnh sự quán tại Jerusalem và tài trợ cho Cơ quan cứu trợ và hành động của Liên hợp quốc ở Trung Đông (UNRWA). Vấn đề này gây bất đồng giữa Mỹ và Israel, cũng như giữa các nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ. Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Ngoại trưởng Yair Lapid tối 6/11 tuyên bố "không có chỗ cho một lãnh sự quán Mỹ phục vụ người Palestine tại Jerusalem".

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.