Pakistan mở lại tuyến tiếp vận cho NATO tại Afghanistan

Ngày 3/7, Mỹ và Pakistan (Pakixtan) đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại các tuyến tiếp vận sống còn của NATO tới Afghanistan (Ápganixtan), 7 tháng sau khi Islamabat (Ixlamabát) quyết định đóng cửa các tuyến đường này vì vụ máy bay Mỹ không kích làm 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng.

Ngày 3/7, Mỹ và Pakistan (Pakixtan) đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại các tuyến tiếp vận sống còn của NATO tới  Afghanistan (Ápganixtan), 7 tháng sau khi Islamabat (Ixlamabát) quyết định đóng cửa các tuyến đường này vì vụ máy bay Mỹ không kích làm 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng.

Pakistan mở lại tuyến tiếp vận cho NATO tại Afghanistan ảnh 1

Xe chở dầu cung cấp cho lực lượng NATO ở Afghanistan đỗ gần cảng Karachi của Pakistan, ngày 3/7. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết trong một cuộc điện đàm, người đồng cấp Pakistan Hina Rabbani Khar đã "thông báo với bà rằng các tuyến tiếp vận trên bộ tới Afghanistan sẽ được mở lại". Bà Hillary Clinton đồng thời lên tiếng xin lỗi về vụ không kích hồi tháng 11/2011 và những tổn thất mà quân đội Pakistan đã phải gánh chịu này. Bà cam kết cộng tác chặt chẽ với Pakistan và Afghanistan nhằm ngăn ngừa điều đó tái diễn.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf khẳng định rằng việc đóng cửa các tuyến tiếp vận trên đã gây phương hại mối quan hệ cỉa Islamabat với Mỹ và các thành viên khác của NATO. Ông nói rằng việc mở lại các tuyến tiếp vận sẽ giúp nhanh chóng ổn định tình hình tại Afghanistan sẽ có lợi sự ổn định của toàn khu vực Nam Á trong đó có Pakistan.

Trước đó, Islamabat yêu cầu Mỹ cần phải xin lỗi trước khi quốc gia Nam Á này mở lại các tuyến tiếp vận. Việc Pakistan đóng cửa các tuyến trung chuyển này đã khiến NATO phải trông cậy vào các tuyến tiếp vận xa và đắt đỏ hơn từ phương Bắc qua Nga và Trung Á. Ước tính Mỹ đã phải mất thêm 100 triệu USD mỗi tháng vì việc các tuyến tiếp vận qua Pakistan bị đóng cửa.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.